Mạnh tay xử lý xe chạy xuyên đêm, sai lịch trình

Thứ hai, 29/06/2020, 13:53 PM

Lực lượng chức năng ra quân xử lý mạnh tay xe dù, bến cóc, xe hợp đồng, xe khách chạy đêm, chạy sai lịch trình.

Mạnh tay xử lý xe khách nghi chạy sai lịch trình

Mạnh tay xử lý xe khách nghi chạy sai lịch trình

Để lập lại trật tự vận tải khách sau Covid-19, lực lượng Thanh tra Sở GTVT tỉnh Nghệ An đã ra quân xử lý nghiêm tình trạng xe dù, bến cóc, xe hợp đồng, xe khách chạy sai lịch trình…

20h ngày 26/6, Tổ công tác phát hiện chiếc xe hợp đồng BKS 37B-024.71 đang dừng đón khách trên đường Thăng Long (phường Quán Bàu) nên ra hiệu dừng kiểm tra. Bị lực lượng chức năng kiểm tra bất ngờ, tài xế Trần Minh T (SN 1986, trú phường Trung Đô, TP Vinh) vòng vo không chịu xuất trình giấy tờ xe theo quy định. Đồng thời, tài xế T. cho rằng xe mình chạy hợp đồng nên được phép chạy vào nội thành đón, trả khách. Sau đó, tài xế này liên tục gọi điện “cầu cứu”. Lực lượng chức năng đã phải mất gần 30 phút tuyên truyền, vận động, thuyết phục thì tài xế T. và chủ xe mới chấp nhận xuất trình giấy tờ.

Qua đối chiếu, Tổ công tác phát hiện bản hợp đồng giữa HTX vận tải Minh Hưng với đại diện tổ chức thuê vận tải không có điểm đón trả khách trên đường Thăng Long. Mặc dù tài xế T. năn nỉ xin bỏ qua vi phạm, nhưng lực lượng thanh tra vẫn kiên quyết xử lý theo quy định. Với lỗi vi phạm trên, tài xế T. bị phạt 1,5 triệu đồng, tước GPLX 2 tháng.

Trước đó, vào 21h36 ngày 25/6, một Tổ công tác khác của Đội TTGT Khu vực 1 phát hiện chiếc xe khách BKS 20B- 008.98 của nhà xe Mạnh Hà, chạy tuyến Hà Tĩnh - Thái Nguyên, không có lịch trình vào nội thành TP Vinh nhưng vẫn cố tình đi vào đường Thăng Long để đón khách. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã trích xuất camera giám sát hành trình của chiếc xe này rồi đối chiếu với lộ trình tuyến thì phát hiện xe này không thực hiện đúng nội dung đã đăng ký về hành trình chạy xe, dừng đỗ, bắt khách không đúng nơi quy định. Với lỗi trên, lực lượng thanh tra đã lập biên bản xử phạt chủ xe và lái xe 11,7 triệu đồng, đồng thời tước GPLX 2 tháng, tạm giữ kiểm định, phù hiệu.

Theo Thanh tra Sở GTVT Nghệ An, từ 20 - 26/6, lực lượng TTGT Nghệ An đã tổ chức TTKS và lập biên bản 36 trường hợp xe khách vi phạm. Trong đó có 24 trường hợp chạy sai hành trình; 6 trường hợp không có hợp đồng vận chuyển; 5 trường hợp đón khách không đúng quy định và 1 trường hợp đi vào đường cấm. Lực lượng TTGT cũng đã tạm giữ GPLX 20 trường hợp, tước phù hiệu 15 trường hợp, dự kiến tiền phạt lên đến 186 triệu đồng.

Công an Hà Nội ra quân xử lý xe khách chạy “rùa bò”

Công an Hà Nội ra quân xử lý xe khách chạy “rùa bò”

Trước đó, phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) ra quân chuyên đề xử lý xe khách vi phạm tốc độ tối thiểu, chạy “rùa bò” lòng vòng đón khách trên các tuyến đường. Theo thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6, cảnh sát giao thông sẽ tăng cường ghi lại hình ảnh vi phạm qua hệ thống camera đối với những ô tô khách dừng đỗ, chạy “rùa bò”. Từ đó, Cảnh sát giao thông sẽ xác minh chủ phương tiện, gửi giấy phạt đến doanh nghiệp vận tải.

Trường hợp các đơn vị có phương tiện vi phạm mà không đến giải quyết, sau 7 ngày, Cảnh sát giao thông tiếp tục gửi thông báo vi phạm sang Bến xe Mỹ Đình hoặc Sở Giao thông - Vận tải đề nghị phối hợp xử lý theo quy định.

Ghi nhận, từ sáng đến trưa 26/6 tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã xử phạt trên 20 trường hợp ô tô khách vi phạm đỗ đừng xe nơi có biển cấm dừng cấm đỗ và chạy dưới tốc độ tối thiểu. 

Bài liên quan