Mary Somerville được Google Doodle vì các mạng hóa hiểu biết về hệ mặt trời

Chủ nhật, 02/02/2020, 08:33 AM

Mary Somerville được Google Doodle hôm nay tôn vinh như một nhà khoa học đã giúp cách mạng hóa sự hiểu biết về hệ mặt trời cũng như mở đường cho nữ giới trong khoa học.

Mary Somerville được Google Doodle hôm nay tôn vinh vì những đóng góp to lớn cho khoa học.

Mary Somerville được Google Doodle hôm nay tôn vinh vì những đóng góp to lớn cho khoa học.

Mary Somerville là ai mà được Google Doodle hôm nay tôn vinh?

Mary Somerville là một nhà khoa học nữ người Scotland. Google Doodle hôm nay kỷ niệm một trong những thành tựu đột phá nhất của bà.

Vào ngày 2/21826, một  báo cáo vật lý thực nghiệm của Somerville đã được đọc bởi Hiệp hội Hoàng gia London - học viện khoa học quốc gia danh tiếng của Vương quốc Anh.

Nó cũng trở thành báo cáo khoa học đầu tiên của một nữ tác giả được xuất bản trong ấn phẩm khoa học lâu đời nhất thế giới, Philosophical Transitions. Tạp chí uy tín này vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay.

Vào thời điểm đó, công trình của bà đã cách mạng hóa sự hiểu biết về hệ mặt trời và giúp nhà thiên văn học John Couch Adams khám phá sao Hải Vương.

Mary Somerville, người ủng hộ quyền bình đẳng, cũng là người đầu tiên ký đơn thỉnh nguyện cho quyền bầu cử của nữ giới do John Stuart Mill đề xuất vào năm 1868.

Nữ khoa học “tự thân”

Mary Somerville sinh ra ở Jedburgh, Scotland , vào ngày 26/12/1790 và dành những năm đầu đời để giúp mẹ làm việc nhà. Sau đó, bà được gửi đến trường nội trú vào năm 10 tuổi.

Chính ở đó, Somerville đã tự học về thiên văn học và toán học, mở đường cho bà xuất bản các bài báo và sách khoa học của riêng mình.

Cuốn sách năm 1834 của bà mang tên “The Connection of the Physical Sciences” (Kết nối khoa học vật lý) trở thành một trong những cuốn sách khoa học bán chạy nhất thế kỷ 19. Cuốn sách tiết lộ mối liên hệ giữa các ngành khoa học vật lý khác nhau.

Năm 1829, David Brewster, người phát minh ra kính vạn hoa, đã viết rằng Somerville chắc chắn là người phụ nữ phi thường nhất ở châu Âu.

Mary Somerville qua đời năm 1872. Khi đó, tờ The Morning Post viết: “Chúng ta có thể khó khăn trong việc lựa chọn một vị vua khoa học vào giữa thế kỷ 19 nhưng không có gì phải băn khoăn với ngôi vị nữ hoàng khoa học.

Vào năm 2016, Viện Vật lý của Vương quốc Anh đã cho ra đời Huy chương và Giải thưởng mang tên Somerville cho các nhà khoa học.

Bà cũng được in hình trên tờ tiền 10 USD của Ngân hàng Hoàng gia Scotland năm 2017, bên cạnh một trích dẫn từ cuốn sách bán chạy nhất của bà.

Google Doodle hôm nay đã tôn vinh bà vì những cống hiến to lớn đó.