Mất dấu vết Triệu Quân Sự, rút trinh sát khỏi đèo Hải Vân

Thứ hai, 15/06/2020, 14:12 PM

Đại diện Biên phòng Đà Nẵng ngày 14/6 xác nhận các lực lượng trinh sát truy bắt Triệu Quân Sự đã được rút hoàn toàn khỏi khu vực đèo Hải Vân.

mat-dau-vet-trieu-quan-su-rut-trinh-sat-khoi-deo-hai-van

Mất dấu vết của phạm nhân giết người vượt ngục Triệu Quân Sự

Tính đến nay, sau hơn 10 ngày truy bắt phạm nhân giết người vượt ngục Triệu Quân Sự, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được dấu vết của tên tội phạm nguy hiểm này. Theo thông tin lực lượng chức năng ghi nhận không nhận được tin báo nào của người dân sinh sống trên đèo Hải Vân chia sẻ về dấu vết, tung tích của Triệu Quân Sự.

Một cán bộ thanh tra đường bộ thuộc khu vực đèo Hải Vân nhận định nhiều khả năng tên tội phạm giết người Triệu Quân Sự đã đi khỏi khu vực Nam đèo Hải Vân ngay trong đếm đầu tiên khi lực lượng chức năng tiến hành truy bắt.

Theo vị cán bộ này, với kinh nghiệm sống ở rừng núi cùng thủ đoạn ranh ma, Triệu Quân Sự nhiều khả năng đã đã men theo đường mòn trong rừng và thoát khỏi khu vực phía Nam của đèo Hải Vân.

Rút các trinh sát khỏi rừng Hải VânLiên quan đến quá trình truy bắt phạm nhân vượt ngục nguy hiểm Triệu Quân Sự, đại diện đồn Biên phòng Đà Nẵng xác nhận sau hơn 10 ngày triển khai các phương án truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự thì đến nay các lực lượng trinh sát đã được rút hoàn toàn khỏi đèo Hải Vân.

Mặc dù thế, các chiến sĩ vẫn được phân công nhiệm vụ phối hợp với lực lượng đồn biên phòng Hải Vân nhằm tăng cường kiểm tra và kiểm soát tại khu vực.

Lực lượng tuần tra vẫn tiến hành tuần tra tại những khu vực rừng giáp biển thuộc làng Vân, phía Bắc của đèo Hải Vân bằng đường bộ và cano trên biển.

Đại diện Biên phòng Đà Nẵng ngày 14/6 xác nhận các lực lượng trinh sát truy bắt Triệu Quân Sự đã được rút hoàn toàn khỏi khu vực đèo Hải Vân.

Đại diện Biên phòng Đà Nẵng ngày 14/6 xác nhận các lực lượng trinh sát truy bắt Triệu Quân Sự đã được rút hoàn toàn khỏi khu vực đèo Hải Vân.

Lực lượng CSGT thuộc Trạm cửa ô Hoà Hiệp (Phòng CSGT, CA TP Đà Nẵng) cho biết khi truy đuổi phạm nhân Triệu Quân Sự thì đối tượng này đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang.

Trong khi đó dấu vết mà y để lại tại hiện trường khá ít, trong đó chỉ có chiếc xe máy BS 76X6 2978 và chiếc khẩu trang cách đó không xa.

Lực lượng chức năng cũng bác bỏ thông tin Sự vứt lại mũ bảo hiểm tại hiện trường.

Bài liên quan