Đời sống
27/11/2017 09:47Đắk Nông: 2,13ha rừng bị tận diệt
Vừa qua, tổ công tác 1521 của UBND tỉnh Đắk Nông đã báo cáo kết quả kiểm tra diện tích rừng mà ủy ban tỉnh giao cho ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa và địa phương quản lý.
Cụ thể, có 2,13 ha rừng bị tàn phá thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa và địa phương quản lý.
Theo báo cáo, ngày 30/5/2017, UBND tỉnh Đắk Nông đã thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa và giao gần 11.000 ha cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa để sử dụng vào mục đích rừng phòng hộ. Khu đất thuộc địa giới hành chính xã Quảng Thành (thị xã Gia Nghĩa), xã Đắk Ha, xã Quảng Sơn (huyện Đắk Glong).
Tính từ tháng 8 đến đầu tháng 9/2017, khu vực rừng thu hồi và giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa quản lý đã xảy ra 6 vụ phá rừng với diện tích 2,13ha.
Cụ thể, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong xử lý một vụ với diện tích 0,155ha thuộc tiểu khu 1697 (xã Đắk Ha) và Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa đã lập hồ sơ xử lý 5 vụ với diện tích 1,975ha thuộc địa giới xã Quảng Thành.
Cũng liên quan đến vụ phá rừng này, Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa đã lập hồ sơ chuyển cho cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa để điều tra vụ phá rừng với diện tích 0,63ha.
Kiểm tra tại hiện trường 1,975ha (xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa), tổ công tác phát hiện diện tích cây rừng tự nhiên bị đốn hạ, nhiều cành lá đã khô. Bên cạnh đó, nhiều cây lá vẫn còn tươi nằm ngổn ngang trong rừng.
Trong 5 vụ Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa xử lý, có một vụ 0,078ha tại tiểu khu 1705, tổ công tác liên ngành của UBND thị xã Gia Nghĩa đã bắt được một đối tượng phá rừng là Vừ Thị Pàng (người dân tộc H’Mông di cư tự do).
Không chỉ bị đốn hạ mà tại hiện trường rừng bị phá thuộc xã Đắk Ha (huyện Đắk Glong) rừng thông bị chết do bị ken, khoan đổ hóa chất; thuộc quy hoạch rừng sản xuất.
Để xảy ra tình trạng mất rừng, tổ công tác cho biết, do diện tích rừng còn lại ở xã Quảng Thành nằm manh mún, không tập trung, các vị trí nằm tiếp giáp với khe suối, xung quanh là đất nương rẫy của người dân. Bên cạnh đó, dân di cư tự do vào khu vực thời gian qua diễn biến phức tạp, dẫn đến tình trạng người dân phá rừng lấy đất sản xuất. Không những thế, những đối tượng phá rừng ngày càng tinh vi nên việc phát hiện và xử lý của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.
Ngoài ra, tổ công tác cho rằng, đơn vị chủ rừng còn bị động trong công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng. Chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã chưa thực hiện hết trách nhiệm quản lý về bảo vệ rừng theo quy định. Việc xử lý các vụ phá rừng của các cơ quan chức năng thi hành pháp luật chưa nghiêm, không đủ sức răn đe đối với các đối tượng phá rừng.
Báo cáo cho rằng, để mất rừng thì trách nhiệm thuộc về UBND cấp xã, cấp huyện, tổ công tác 1408 thành lập theo quyết định của UBND tỉnh Đắk Nông, tổ công tác 1553 thành lập theo quyết định của UBND thị xã Gia Nghĩa và các đơn vị kiểm lâm có liên quan.
Phá rừng, bốn bị cáo chia nhau 30 năm tù và bồi thường 2,1 tỷ đồngSáng 17/8, sau ba ngày xét xử sơ thẩm vụ án hủy hoại rừng xảy ra ở xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên), TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 4 bị cáo tổng cộng 30 năm tù về tội hủy hoại rừng. Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên phạt các bị cáo phải liên đới bồi thường cho UBND xã Phú Mỡ (đơn vị quản lý rừng) số tiền là hơn 2,1 tỷ đồng. |