Hơn 1 năm đóng tiền học để được thi sát hạch bằng lái ô tô tại công ty TNHH Đào tạo lái xe Hoàng Lộc, hàng chục người “tá hỏa” khi đến ngày thi vẫn không có tên trong sách dự thi, gọi điện cho trung tâm thì “biệt vô âm tín”.
mat-tien-vi-dinh-bay-cua-trung-tam-day-lai-o-to-dom
Trụ sở công ty Hoàng Lộc. Ảnh: Nguyễn Tâm

Sáng 12/12, hàng chục người dân tập trung tại trụ sở công ty TNHH Đào tạo lái xe Hoàng Lộc (viết tắt là Công ty Hoàng Lộc) có địa chỉ tại số 211A đường Hoàng Văn Thụ (phường 8, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) để đề nghị người đứng đầu của công ty này giải quyết việc các học viên đóng tiền để thi bằng lái, nhưng đến ngày thi sát hạch thì không có tên trong danh sách dự thi.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại trụ sở của công ty này trên đường Hoàng Văn Thụ có hàng chục người đang vây quanh, cổng công ty này đóng cửa.

mat-tien-vi-dinh-bay-cua-trung-tam-day-lai-o-to-dom
Nhiều người tập trung tại trụ sở vì bức xúc. Ảnh: Nguyễn Tâm.

Tại cửa công ty có dán dòng chữ “Tìm Hoàng Lộc liên hệ lái xe qua quán cà phê trong hẻm 211 !! Bị lừa đảo rồi!” được cho là của các học viên, do quá bức xúc trước việc mình bị lừa nên đã rủ nhau đến trụ sở này để phản đối.

mat-tien-vi-dinh-bay-cua-trung-tam-day-lai-o-to-dom
Biên lai thu tiền mà Công ty Hoàng Lộc thu của học viên Sử Thục Nhi. Ảnh: Nguyễn Yên.

Qua tìm hiểu, Công ty Hoàng Lộc, ngành nghề được cấp phép kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) và ngành nghề phụ là giáo dục nghề nghiệp, chi tiết: dạy nghề.

Công ty này không có giấy phép của Sở LĐTB&XH TP HCM, Sở GTVT TP HCM liên quan đến đào tạo lái xe. Tuy nhiên, nhân viên của công ty này vẫn tư vấn, đăng kí người dân thi lái xe.

Theo tìm hiểu, hàng chục học viên bị lừa số tiền từ 6 đến hơn 10 triệu đồng để học và thi trong vòng 6 tháng.

“Thông qua kênh Facebook, tôi được giới thiệu đến Công ty Hoàng Lộc để đăng ký học và thi sát hạch bằng lái xe bằng B2. Tại đây, tôi được nhân viên hướng dẫn làm thủ tục đăng kí và đặt cọc số tiền hơn 16 triệu đồng.

Tuy nhiên, hơn 1 năm qua, tôi và 2 người con vẫn chưa được thi sát hạch. Đáng nói, phía công ty đều đều lần lượt “hẹn và hẹn”. Đến hôm nay thì công ty Hoàng Lộc đã đóng cửa”, chị Sử Thục Nhi (44 tuổi, ngụ quận Bình Tân) bức xúc.

Theo anh Phan Văn Thân (ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) cho hay, mình đã bỏ rất nhiều thời gian cho việc học, thi và lấy bằng lái ô tô, tuy nhiên, đã bị công ty này khước nhiều lần.

Qua đó, công ty Hoàng Lộc cho hay 7/9 vừa qua anh Thân cùng một số học viên khác sẽ được thi sát hạch lấy bằng lái. “Tuy nhiên, đến ngày hẹn trên, tôi cùng một số người khác đến dự thi thì không có tên trong sách. Qua tìm hiểu, tôi mới biết công ty trên là lừa đảo”, anh Thân cho hay.

“Sau nhiều tháng ròng rã, bỏ công việc, thu xếp thời gian theo học. Tuy nhiên, đến ngày cuối cùng, khi chúng tôi đến trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Thành Công thì lại không được dự thi. Họ thông báo chúng tôi không có hồ sơ liên kết đào tạo với Hoàng Lộc.

Về nhà, tôi lên mạng tìm và mới tá hỏa khi biết công ty này lừa đảo. Không chỉ tôi và còn rất nhiều người khác nữa”, một người khác nói.

Hiện hàng chục học viên trên đã viết đơn khiếu nại gửi lên UBND cùng Công an phường 8 để đề nghị giải quyết.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Công an phường 8 quận Phú Nhuận cho biết có tiếp nhận hồ sơ vụ việc. Về việc Công ty Hoàng Lộc có lừa đảo hay không thì chúng tôi đang điều tra.

“Việc Công ty Hoàng Lộc kí kết thi sát hạch và tuyển học viên là vấn đề dân sự của công ty này với học viên. Tuy nhiên, các anh (tức PV) liên hệ bên UBND phường (bộ phận Tư pháp) để nắm rõ hơn”, đại diện Công an phường 8 trả lời.

Theo UBND phường 8, quận Phú Nhuận, công ty Hoàng Lộc chỉ có dấu hiệu lừa đảo theo đơn khiếu nại của các học viên. “Chúng tôi có mời đại diện của Công ty Hoàng Lộc đến trụ sở để làm rõ có lừa đảo hay không? Và sẽ đề nghị kiểm tra giấy phép kinh doanh về việc được đào tạo lái xe không? Nếu PV có câu hỏi gì thì chúng tôi sẽ trả lời với báo chí bằng văn bản”, đại diện UBND phường 8 trả lời.

Ngày 3/6/2017, Thanh tra Sở GTVT TP HCM đã có văn bản số 433/TTS-TTHC về kiểm tra xử lý phòng ghi danh và tuyển sinh đào tạo lái xe tại địa chỉ 211A Hoàng Văn Thụ (phường 8, quận Phú Nhuận) đề nghị Công an phường 8 vào cuộc điều tra.

Theo văn bản này ghi rõ, trụ sở trên là một tổ chức có tư cách pháp nhân và có giấy chứng nhận hoạt động tên Công ty TNHH đào tạo lái xe Hoàng Lộc. Công ty không có giấy phép đào tạo lái xe của Sở GTVT TP HCM.

Ngoài ra, Công ty trên nhận hồ sơ đăng kí học viên nhưng không có hợp đồng lap đồng đào tạo và chỉ có hợp đồng tư vấn học lái ô tô, giấy khám sức khỏe để trống không ghi nội dung, không dán ảnh là không đúng quy định của Bộ GTVT về việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

-Về việc tổ chức tueyẻn sinh đào tạo lái xe: Công ty không có giấy tờ chứng minh là đang thực hiện tuyển sinh cho bất kì một cơ sở đào tạo nào nhưng vẫn thực hiện việc nhận hồ sơ đăng ký học lái ô tô.

Như vậy, Công ty đã có hành vi tuyển sinh, đào tạo lái xe mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

 

Giả danh công an để lừa đảo bán xe thanh lý giá rẻ

Do thiếu tiền, Long đã mua bộ quần áo quân phục công an và giả danh thành Phó Đội trưởng C45 để lừa đảo người mua xe thanh lý với giá 539 triệu đồng.

 

Học lái ô tô ròng rã 6 tháng ở công ty ‘dỏm’, gần 20 người ôm ‘trái đắng’

Học lái ô tô ở công ty không được cấp phép đào tạo lái xe 6 tháng, 18 người ôm trái đắng vì không được thi sát hạch giấy phép lái xe.