Mâu thuẫn khoản phí, trường Quốc tế Việt Úc từ chối nhận 40 học sinh

Thứ sáu, 03/07/2020, 06:09 AM

Sau những lùm xùm kiên quan vấn đề các khoản phí thu của nhà trường bị phụ huynh phản đổi, trường Dân lập Quốc tế Việt Úc thông báo từ chối nhận 40 học sinh.

Empty
Thông báo của trường Dân lập quốc tế Việt Úc.

Thông báo của trường Dân lập quốc tế Việt Úc.

Mới đây, nhiều phụ huynh có con đang học ở Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) nhận được thông báo của trường về việc “ngưng tiếp nhận học sinh từ năm học 2020- 2021 với lý do nhà trường và phụ huynh bất đồng quan điểm…”.

Cụ thể, tờ thông báo ghi rõ: "Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 vừa qua, mặc dù nhà trường đã cố gắng hết mức, chúng tôi vẫn không thể đạt được sự đồng thuận với một số phụ huynh. Sự bất đồng về quan điểm đã dẫn đến những sự cố gây bất ổn tới môi trường học tập của các em học sinh và cho các thầy cô…

Để đảm bảo lợi ích phát triển tốt nhất cho em, chúng tôi buộc lòng phải thông báo tới ông bà, Trường Việt Úc sẽ không thể tiếp nhận em tiếp tục học tập tại trường vào năm học 2020 – 2021".

Sau khi nhận thông báo của VAS, có phu huynh bức xúc vì dù phản đối chính sách học phí và một số vấn đề khác của trường, nhưng vẫn đóng những khoản phí mà phụ huynh thấy hợp lý. Phụ huynh cũng không trao đổi nhà trường việc chuyển trường cho con nhưng lại bị VAS từ chối nhận dạy các con.

Ngay sau thông tin chia sẻ của phụ huynh được đăng tải, nhiều comment bình luận cho rằng trường tư là doanh nghiệp kinh doanh, cung cấp dịch vụ nên chỉ dựa vào điều khoản hai bên. Nếu không có giàng buộc có quyền từ chối nhận dạy học, phụ huynh không muốn cũng phải chấp nhận.

Tuy nhiên nhiều comment bình luận khuyên phụ huynh tìm môi trường khác, thay vì van nài trường Việt Úc. Không có VAS đã có nhiều trường dân lập quốc tế khác. Thậm chí cho con học trường làng, trường công cũng không sao.

Phụ huynh muốn đối thoại với nhà trường nhưng sáng nay không được gặp người đại diện. Ảnh: Tuổi trẻ

Phụ huynh muốn đối thoại với nhà trường nhưng sáng nay không được gặp người đại diện. Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, hơn 200 phụ huynh Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) đã kéo đến trụ sở của trường ở đường 3/2, TP HCM để phản đối chính sách thu học phí trong thời gian nghỉ dịch Covid-19. Các phụ huynh giơ khẩu hiệu phản đối chính sách thu học phí của trường. Chính quyền đã phải huy động cảnh sát khu vực, CSGT để giữ trật tự.

Hơn một tiếng sau thì các phụ huynh được mời vào hội trường để đối thoại với đại diện nhà trường. Tuy nhiên, phía phụ huynh không đồng ý bởi người ra đối thoại không có thẩm quyền, không có giấy ủy quyền. Phụ huynh đã ký vào đơn kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TP HCM và Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM xem xét, giải quyết.

Chia sẻ với báo Tuổi trẻ, một phụ huynh cho biết VAS cho học sinh nghỉ hoàn toàn từ 23/3. Từ 23/3 đến 30/3, trường cho học bằng tiếng Việt, 2 buổi/tuần. Từ đầu tháng 4, trường cho học thêm bằng tiếng Anh, nhưng cũng chỉ 2 buổi/tuần. Sau đó, nhà trường thông báo thu học phí mùa dịch, ban đầu là thu đủ nhưng đến 2/5 thì quyết định không thu học phí cấp mầm non và giảm 70% đối với các cấp học khác. VAS quy định việc hoàn trả hay chuyển phí chỉ được thực hiện khi phụ huynh đã hoàn tất các khoản phí cho năm học 2019 - 2020, bao gồm cả học phí online. "Con số này là quá lớn với nhiều phụ huynh trong mùa dịch", vị phụ huynh nói.

Bài liên quan