Máy bay B-52 bay 28 giờ liên tục tới Biển Đông tập trận

Thứ hai, 06/07/2020, 06:27 AM

Máy bay B-52 đã thực hiện 28 giờ bay trong sứ mệnh tập trận cùng tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan tại Biển Đông.

Máy bay B-52 Mỹ tham gia tập trận cùng tàu sân bay ở Biển Đông. Ảnh: Hải quân Mỹ

Máy bay B-52 Mỹ tham gia tập trận cùng tàu sân bay ở Biển Đông. Ảnh: Hải quân Mỹ

Không quân Mỹ ngày 5/7 thông báo máy bay B-52 Stratofortress từ căn cứ tại Louisiana đã tham gia hoạt động tập trận cùng tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan tại Biển Đông trước khi quay trở lại căn cứ không quân Andersen ở Guam.

Theo thông báo, máy bay B-52 đã thực hiện 28 giờ bay trong sứ mệnh vừa kết thúc. Thông báo nhấn mạnh đây là hoạt động cho thấy cam kết của Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cho an ninh và ổn định trong khu vực.

Trong sứ mệnh nêu trên, máy bay B-52 cũng đã thực hiện các nội dung về kiểm tra đánh giá khả năng chỉ huy và kiểm soát.

ại Biển Đông, "pháo đài bay" của Mỹ đã có màn phô diễn sức mạnh khi dẫn đầu đội hình 12 máy bay gồm 10 chiếc F/A-18 và máy bay cảnh báo sớm E-2C.

Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ nhấn mạnh sự xuất hiện của B-52H sau một hành trình dài cho thấy "cam kết của Washington đối với hòa bình và ổn định của khu vực".

Màn trình diễn cho thấy sự phối hợp của Không quân và Hải quân Mỹ trong việc chuyển thông điệp tới Trung Quốc. Bắc Kinh đã ngang ngược tổ chức tập trận quy mô lớn 5 ngày ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam - một động thái lập tức vấp phải sự lên án của Việt Nam, Mỹ, Philippines.

Trước đó, hãng CNN ngày 4/7 đưa tin, Hải quân Mỹ sẽ điều 2 tàu sân bay và nhiều tàu chiến hộ tống tới Biển Đông trong những ngày tới để tham gia một cuộc tập trận quân sự.

Người phát ngôn Hạm đội 7 Joe Jeiley cho hay: "Các nhóm tàu sân bay USS Nimitz and USS Ronald Reagan đang tiến hành các hoạt động song song tại Biển Philippine và Biển Đông. Điều hành 2 nhóm tàu sân bay tại Biển Philippine và Biển Đông mang tới cơ hội huấn luyện cấp độ cao cho lực lượng chúng tôi, đồng thời cung cấp cho các chỉ huy tác chiến sự cơ động đáng kể trong trường hợp các lực lượng này được điều động để đối phó các tình huống trong khu vực".

Ông Joe Jeiley khẳng định sự hiện diện của 2 nhóm tàu này "không nhằm phản ứng với bất cứ diễn tiến chính trị thế giới nào. Năng lực được nâng tầm là một trong những cách mà Hải quân Mỹ thực hiện để thúc đẩy an ninh, ổn định và thịnh vượng xuyên suốt khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương".

Theo các quan chức, cuộc tập trận sẽ không diễn ra gần bất cứ đảo tranh chấp nào. Dù quân đội thường xuyên hoạt động trong khu vực, việc triển khai 2 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đánh dấu bước đi biểu dương lực lượng đáng kể của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington.

Cuộc tập trận này được lên kế hoạch từ lâu nhưng trùng với thời điểm Bắc Kinh tiến hành diễn tập quân sự gần quần đảo Hoàng Sa.

Bài liên quan