Lầu Năm Góc cho rằng các máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc đang được huấn luyện khả năng tấn công các mục tiêu Mỹ và đồng minh ở Thái Bình Dương.
may-bay-trung-quoc-dang-tap-nem-bom-cac-muc-tieu-my
Các máy bay Trung Quốc đang tập trận hồi tháng 4/2018.

Các máy bay ném bom Trung Quốc có khả năng đang tập tấn công các mục tiêu của Mỹ và liên minh ở Thái Bình Dương, South China Morning Post dẫn báo cáo thường niên được công bố hôm 16/8 của Lầu Năm Góc cho hay.

Báo cáo cũng nêu chi tiết cách thức Bắc Kinh chuyển đổi lực lượng mặt đất thành lực lượng “chiến đấu và chiến thắng”.

Trong báo cáo, Lầu Năm Góc nhấn mạnh sự phát triển quân sự, kinh tế và ngoại giao của Trung Quốc và cách Bắc Kinh tận dụng điều này để nhanh chóng xây dựng dấu ấn trên thế giới cũng như thiết lập sự thống trị trong khu vực.

Nói về sức mạnh không quân của Trung Quốc, báo cáo cho rằng các máy bay ném bom của Trung Quốc đang phát triển khả năng tấn công các mục tiêu càng xa Trung Quốc càng tốt.

"Trong ba năm qua, quân đội Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng khu vực hoạt động của máy bay ném bom trên các vùng biển, thu được kinh nghiệm ở nhiều vùng biển quan trọng và có khả năng đang được huấn luyện tấn công các mục tiêu Mỹ và liên minh”.

Tháng 8/2017, 6 máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc đã bay qua Eo biển Miyako ở tây nam các đảo Nhật Bản, sau đó lần đầu tiên quay về phía bắc để bay tới phía đông Okinawa, nơi có 47.000 quân Mỹ.

Quân đội Trung Quốc có thể muốn chứng minh “khả năng tấn công lực lượng Mỹ và đồng minh cũng như các căn cứ quân sự ở Tây Thái Bình Dương, bao gồm cả Guam”, báo cáo cho biết.

Theo Lầu Năm Góc, tháng 4/2017, quân đội Trung Quốc đã tiến hành sự chuyển đổi lớn các đơn vị chiến dịch và chiến thuật. Mục đích của những cải cách này là tạo ra lực lượng mặt đất linh động, có khả năng trở thành cốt lõi của các hoạt động chung và có thể đáp ứng chỉ thị của ông Tập Cận Bình để chiến đấu và giành chiến thắng, báo cáo lưu ý.

Lầu Năm Góc cũng nhắc lại rằng Trung Quốc sẽ tìm cách thiết lập các căn cứ mới ở các nước như Pakistan. Chìa khóa cho sự mở rộng “dấu chân” của Bắc Kinh là sáng kiến “Vành đai, Con đường” nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia khác thông qua các giao dịch cho vay và hạ tầng.

Báo cáo nhắc đến việc Trung Quốc đang chuẩn bị quân sự để “dự phòng” ở eo biển Đài Loan. Trung Quốc nói ủng hộ một cuộc thống nhất hòa bình với Đài Loan nhưng chưa bao giờ bác bỏ việc sử dụng vũ lực.

"Quân đội Trung Quốc có khả năng chuẩn bị phương án dự phòng để thống nhất Đài Loan bằng vũ lực, đồng thời ngăn chặn, trì hoãn hoặc đối phó bất kỳ sự can thiệp nào của bên thứ ba”, Lầu Năm Góc nhấn mạnh và thêm rằng nếu Mỹ can thiệp, Bắc Kinh sẽ cố trì hoãn và tìm kiếm chiến thắng trong một cuộc chiến có cường độ cao trong thời gian ngắn.

Đối với các nước láng giềng trong khu vực, Trung Quốc đã xây trái phép một loạt các đảo nhỏ và các căn cứ quân sự ở Biển Đông, báo cáo viết.

 

Trung Quốc 'sôi sục' với bài phát biểu của lãnh đạo Đài Loan tại Mỹ

Bắc Kinh cho biết đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Mỹ về việc để lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu “tự do của Đài Loan không phải là thứ để thương lượng” tại Los Angeles ngày 13/8.