MC, CEO, thầy giáo Ngọc Sơn: 9X năng động, đa tài

Thứ hai, 02/11/2020, 09:40 AM

Những ai yêu mến các chương trình của VTV đều quen mặt nam MC Đỗ Ngọc Sơn. Không chỉ có lối dẫn dắt thông minh, kiến thức rộng, Ngọc Sơn còn là một giảng viên, CEO có được thành công khi tuổi đời còn rất trẻ.

Đỗ Ngọc Sơn - 9X đa tài

Đỗ Ngọc Sơn - 9X đa tài

Hiện tại, 9X đang là MC – BTV Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Giảng viên MC; Thầy giáo bộ môn Thương mại Quốc tế đại học Ngoại thương; Giám đốc Công ty truyền thông Sol Do và Trung tâm kỹ năng mềm ST Lighthouse.

Bén duyên với nghề MC

Chia sẻ với phóng viên, Đỗ Ngọc Sơn cho hay anh bén duyên với nghề MC khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Điều khó khăn nhất với nam MC này khi bước vào nghề có lẽ vì Ngọc Sơn sinh ra và lớn lên ở Nghệ An. Giọng nói đặc trưng của tỉnh miền Trung này đã được Ngọc Sơn tập luyện, chỉnh sửa nhiều trước khi trở thành một MC chuyên nghiệp.

Empty
Ngọc Sơn là MC quen mặt trong nhiều chương trình

Ngọc Sơn là MC quen mặt trong nhiều chương trình

Nói về quá trình khổ luyện của mình, Ngọc Sơn bày tỏ: “Mọi người đều biết rằng giọng nói là yếu tố tiên quyết của một người dẫn chương trình. Mà tôi lại lớn lên ở Nghệ An, cho nên giọng Nghệ bên cạnh cái đẹp xét trên góc độ văn hóa thì mặt khác lại là một trở ngại đối với MC trong các chương trình lớn, đòi hỏi sự gắn kết, lan tỏa rộng rãi.

Lúc mới lên năm nhất, giọng nói của tôi vẫn bị “ngọng”, tập mãi mà vẫn khó sửa. Chính vì vậy, tôi đã phải cố gắng gấp đôi so với các bạn ở các vùng miền khác có lợi thế về giọng nói. Hồi đấy ngày nào tôi cũng đọc 50 trang sách, nhờ các anh chị và bạn bè giúp đỡ sửa cho mình các âm, các dấu. Có lúc cũng mệt mỏi và chán nản nhưng sau khoảng 3 tháng cố gắng cộng với sự hướng dẫn chỉ bảo của các anh chị, tôi đã nói được giọng chuẩn.

Empty
Empty

Việc sửa giọng chuẩn đối với tôi mà nói thực sự có ý nghĩa rất lớn bởi vì nó không chỉ thể hiện sự nghiêm túc của mình với con đường đã chọn mà còn là xuất phát điểm vững vàng để mình tiến xa hơn trên con đường này và có được thành công như hôm nay”.

Quá trình luyện giọng lẫn phong cách dẫn dắt được Ngọc Sơn nỗ lực không ngừng từ thời điểm còn ngồi trên ghế giảng đường. Thời điểm đó, nam MC tham gia CLB MC và Thời trang (MFC) trường Đại học Ngoại thương, tham gia nhiều hoạt động lớn nhỏ khác với vai trò MC.

Empty
Empty

Nhờ sự nhạy bén, năng động, nhiệt huyết, chỉ sau một thời gian ngắn Ngọc Sơn đã trở thành chủ tịch của CLB MC và Thời trang (MFC) trường Đại học Ngoại thương và được dẫn chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam khi chỉ mới là sinh viên năm 3.

Tính đến nay, Đỗ Ngọc Sơn đã có kinh nghiệm dẫn dắt đa dạng các chương trình như MC truyền hình, MC phát thanh, MC của rất nhiều sự kiện lớn và đặc biệt là cả MC tiếng Anh cho nhiều sự kiện song ngữ. Đồng thời cũng là một giọng đọc cho nhiều TVC, quảng cáo cho các nhãn hàng, tổ chức lớn.

CEO điển trai, đa tài

Empty

Với những nỗ lực không ngừng, Ngọc Sơn đã giành được nhiều bằng khen, giải thưởng và được khán thính giả vô cùng mến mộ trong các chương trình mà nam MC này góp mặt. Có thể kể tới các giải thưởng như: Bằng khen Gương mặt tiêu biểu FTU, Bằng khen của Trung ương Đoàn, Bằng khen của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, Top 4 Miền Bắc cuộc thi Micro Vàng, Giải 3 cuộc thi MC tiếng Anh “Another Hanoi” VTV4,... Ngoài ra anh còn là 1 MC quen mặt trên các kênh truyền hình VTV1, VTV3, VTV6 … và giọng đọc quen thuộc của VOV.

Empty
Thầy giáo 9X năng động, nhiệt huyết

Thầy giáo 9X năng động, nhiệt huyết

Với sự phủ sóng tên tuổi của mình trên truyền thông, Ngọc Sơn cũng được mời làm giám khảo cuộc thi MC tài năng Đại học xây dựng; Giám khảo cuộc thi Tài năng nhí 2018; Giám khảo cuộc thi Duyên dáng xây dựng 2018; Giám khảo cuộc thi Mr and Miss CEM; Giám khảo cuộc thi Hoa khôi giáo viên 2018;...

Thế nhưng, ít ai biết được rằng chàng MC điển trai này còn là một thầy giáo được nhiều sinh viên yêu mến tại Đại học Ngoại thương. Ngọc Sơn muốn truyền những kiến thức mà mình đã lĩnh hội được và kinh nghiệm thực tế tới các bạn trẻ. Bên cạnh đó, thầy giáo đa tài này còn là CEO của  Công ty truyền thông Sol Do và Trung tâm kỹ năng mềm ST Lighthouse. Hiện, công ty với quy mô đang dần mở rộng và được nhiều người biết đến trong lĩnh vực truyền thông.

Empty
Ngọc Sơn còn là CEO của Công ty truyền thông Sol Do và Trung tâm kỹ năng mềm ST Lighthouse

Ngọc Sơn còn là CEO của Công ty truyền thông Sol Do và Trung tâm kỹ năng mềm ST Lighthouse

“Tôi mong muốn nhiều bạn trẻ khi nghĩ về mình họ có thêm động lực và cảm hứng hơn để theo đuổi những điều mà họ muốn. Tôi cũng xuất thân trong gia đình có bố mẹ làm nghề kinh doanh, cũng học trường làng xứ Nghệ, cũng không có nhiều cơ hội được tiếp xúc với bất kỳ lớp học kỹ năng nào. Song sau tất cả, với niềm đam mê được nuôi dưỡng từ bé cùng với sự tin tưởng và điểm tựa vững chắc là bố mẹ, tôi đã vượt qua mọi rào cản để theo đuổi đam mê. Nhiều người thắc mắc tại sao tôi không chọn con đường là một chuyên viên xuất nhập khẩu như đúng chuyên ngành đã học nhưng tôi nghĩ rằng học gì ở đại học không quan trọng. Quan trọng là mình chọn được một nghề nghiệp phù hợp với bản thân sau khi ra trường. Hãy cứ để niềm đam mê dẫn lối, không có việc nào là mình không làm được nếu có đủ đam mê để theo đuổi nó.”

Empty

Chia sẻ về dự định sắp tới, Ngọc Sơn tiết lộ: “Tôi sẽ cố gắng tiếp tục phát triển công ty truyền thông và trung tâm kỹ năng vững mạnh hơn, xây dựng một số dự án kinh doanh mới. Riêng đối với cá nhân thì song song với việc duy trì niềm đam mê với nghề dẫn cũng như nghề giáo, tôi sẽ còn học cao lên để hoàn thiện bản thân hơn nữa và nắm bắt những cơ hội mới trong tương lai”.