MC Diệu Linh buộc phải ghép tủy do tiên lượng không tốt

Thứ năm, 04/06/2020, 10:13 AM

Theo các bác sỹ của bệnh viện Huyết học truyền máu trung ương, MC Diệu Linh buộc phải tiến hành ghép tủy để tình trạng bệnh được cải thiện và sức khỏe ổn định.

MC Diệu Linh bị mắc bệnh Lơxêmi kinh dòng lympho, một thể bệnh ung thư máu mạn tính. Những người mắc bệnh này thường thuộc nhóm độ ác tính thấp nhưng MC Diệu Linh lại là trường hợp thuộc nhóm độ ác tính cao nên bệnh tiến triển nhanh.

Vì vậy, theo BSCKII Võ Thị Thanh Bình - Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, chắc chắn Diệu Linh sẽ phải ghép tủy khi đủ các điều kiện.

MC Diệu Linh đang chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Ảnh: Vietnamnet.

MC Diệu Linh đang chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Ảnh: Vietnamnet.

Sau khi phát hiện ra bệnh, Diệu Linh được đưa đi điều trị tại Viện huyết học- truyền máu trung ương từ tháng 6/2018.Khi đó cô có nhiều hạch to và kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng cao.

Sau khi nghe chẩn đoán của bác sỹ, Diệu Linh đã lựa chọn loại phác đồ hóa chất nhẹ, ít tác dụng phụ để hạn chế tình trạng rụng tóc. 

Đến tháng 11/2018, tình trạng sức khỏe của MC Diệu Linh đã ổn định hơn nhưng 3 tháng sau đó, bệnh của cô có dấu hiệu tái phát trở lại. Từ thsnag 5/2019, Diệu Linh được điều trị theo hướng mới với thuốc điều trị ung thư máu đặc hiệu với thế bệnh của cô.

Thích ứng với thuốc khiến các hạch nhỏ đi nhưng sức khỏe của MC Diệu Linh cũng yếu đi nhanh chóng. 

Thời gian gần đây, MC Diệu Linh luôn bị mệt mỏi vì thiếu máu, sức đề kháng giảm khiến cô sốt nhiều ngày không đỡ. Hôm 20/5 cô được chỉ định nhập viện để điều trị theo phác đồ mới. Bác sỹ Bình cho biết, cô phải tiến hành ghép tủy mới có cơ hội khỏi bệnh. 

Tuy nhiên, điều quan trọng là LInh phải có sức khỏe tốt hơn cũng như có người cho tế bào gốc. 

Chi phí ghép tủy ước tính khoảng 600-800 triệu đồng ngoài bảo hiểm cho ca ghép.