MC Thế Đức tâm sự chuyện bị hủy hàng loạt show do dịch Covid-19

Chủ nhật, 02/08/2020, 18:20 PM

Dịch Covid-19 tái bùng phát không chỉ khiến MC Thế Đức mà ngành du lịch, giải trí nói chung một lần nữa phải lao đao.

MC Thế Đức tên thật là Nguyễn Thế Đức, anh sinh năm 1992 và hiện đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội.

MC Thế Đức tên thật là Nguyễn Thế Đức, anh sinh năm 1992 và hiện đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội.

Nguyễn Thế Đức là MC sự kiện nổi tiếng Hà Thành với nhiều năm trong nghề. Với khả năng hoạt náo tốt, làm chủ đám đông, lối dẫn hài hước, MC Thế Đức không chỉ dẫn tốt các chương trình Gala mà còn vô cùng xuất sắc với vai trò Leader Game Team building. Hiện nay, anh còn giữ vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ MC miền Bắc.

MC Thế Đức và một số những thành viên của CLB MC miền Bắc

MC Thế Đức và một số những thành viên của CLB MC miền Bắc

Trước dịch Covid-19 bùng phát trở lại, tất cả các hoạt sự kiện, giải trí đều phải tạm dừng. Theo MC Thế Đức, anh đã phải hủy tất cả các show dẫn sự kiện và du lịch trong tháng 8. MC Thế Đức cũng cho biết, không chỉ anh mà các anh chị em trong ngành MC sự kiện nói chung cũng đều phải hủy show và chịu thiệt hại lớn về tiền bạc.

Tuy trong giai đoạn khó khăn, nhưng mọi người đều cho rằng đó là quyết định đúng đắn và cần thiết vào lúc này. Là Chủ tịch Câu lạc bộ MC miền Bắc, MC Thế Đức động viên các anh chị em trong nghề rằng: "Mong mọi người luôn vững vàng, đặt niềm tin vào Nhà nước để bệnh dịch sớm bị dập tắt. Trong thời gian chờ đợi, hãy rèn luyện học tập cũng cố thêm kỹ năng kiến thức nghề nghiệp, để đó sẽ là hành trang tốt nhất khi công việc trở lại bình thường".

99109410_543955413157073_9088534605203505152_o

MC Thế Đức chia sẻ thêm, tuy bị hủy show nhưng bản thân anh không cho phép nghỉ ngơi quá nhiều. Thời gian ở nhà cũng là dịp để anh nhìn nhận lại những gì đã đạt được và lên cho mình những kế hoạch mới. Bên cạnh đó, anh cũng mở các lớp đào tạo MC qua các nền tảng trực tuyến.

Bài liên quan