Mẹ thông thái hãy bỏ “bỏ túi” ngay những mẹo trị ho không cần dùng kháng sinh này

Thứ năm, 13/02/2020, 11:44 AM

"Bỏ túi" mẹo chữa bệnh bằng những phương pháp tự nhiên dưới đây, các ông bố bà mẹ sẽ phần nào yên tâm để cùng con vượt qua những cơn ho và cảm lạnh một cách dễ dàng.

Theo các chuyên gia y tế, khi trẻ bị ho nhiều ông bố, bà mẹ có thói quen cho trẻ dùng ngay kháng sinh, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của trẻ, thậm chí có thể gây nguy hiểm. Thay vào đó, khi trẻ có triệu chứng ho, bố mẹ nên áp dụng ngay các bài thuốc dân gian bằng các cây thuốc có trong vườn nhà, vừa hiệu quả, vừa an toàn đối với sức khỏe của trẻ.

 "Bỏ túi" mẹo chữa bệnh bằng những phương pháp tự nhiên dưới đây, các ông bố bà mẹ sẽ phần nào yên tâm để cùng con vượt qua những cơn ho và cảm lạnh một cách dễ dàng.

Empty

Khi trẻ bị ho mẹ hãy sử dụng những phương pháp tự nhiên, trước khi cho con dùng kháng sinh

1. Sữa hành tây và tỏi

Nghe thì có vẻ kỳ lạ nhưng hành tây có thể giúp chữa cảm lạnh, ho, sốt và đau họng một cách hiệu quả. Việc cha mẹ cần làm là xắt nhỏ 3 củ hành tây nhỏ và nửa tép tỏi, rồi cho tất cả vào trong một cái nồi. Sau đó, đổ khoảng một lít sữa vào trong nồi chứa tỏi và hành tây rồi đặt lên bếp nấu. Cha mẹ hãy nấu hỗn hợp này cho đến khi mọi thứ mềm ra, sau đó tắt bếp, lọc lấy nước, để nguội và cho trẻ uống.

Cha mẹ có thể cho thêm một ít mật ong vào thuốc để cải thiện hương vị nếu con bạn đã lớn hơn 1 tuổi. Hãy cho trẻ uống 1 thìa hỗn hợp trước khi ăn cho đến khi các dấu hiệu của bệnh đã bị đẩy lùi.

2. Nước ép dứa

Trong trái dứa (trái thơm) có chứa một chất gọi là bromelain, có đặc tính chống viêm mạnh. Do đó, nước ép dứa có khả năng làm giảm chất nhầy trong cổ họng và làm giảm ho. Mặc dù chỉ nước ép dứa không thôi cũng đã đủ để trị ho, nhưng nếu muốn tốt hơn, cha mẹ có thể thêm chút gừng và mật ong vào nước ép để cho con uống.

3. Đắp gừng lên ngực

Phương thuốc này rất dễ thực hiện vì các thành phần của nó đều là những thứ quen thuộc thường có trong các gia đình. Đó là sự kết hợp của một chút bột mì, mật ong, dầu ô liu, với một muỗng canh gừng xay. Cha mẹ cho một ít hỗn hợp vào khăn, gói lại rồi đặt nó lên ngực trẻ. Hãy thực hiện việc này khoảng 3 giờ trước khi đi ngủ.

gừng

Mẹ sử dụng gừng trị ho cho bé

4. Sữa nghệ

Sữa nghệ là một phương thuốc trị cảm lạnh và ho tự nhiên đến từ Ấn Độ, đồng thời, nó cũng nổi tiếng với tính chất sát trùng cao. Để làm sữa nghệ, cha mẹ chỉ cần hâm nóng một ít sữa và cho thêm một thìa bột nghệ vào, sau đó, khuấy đều và cho trẻ uống trước khi đi ngủ.

5. Súc miệng nước muối

Súc miệng bằng nước muối có thể tạm thời làm giảm các triệu chứng đau họng. Tất cả những gì cha mẹ cần làm là cho 1/4 đến 1/2 muỗng cà phê muối vào một cốc nước ấm và khuấy đều cho muối tan, rồi cho trẻ súc miệng sáng tối, ngày 2 lần.

Tuy nhiên, cha mẹ chỉ thực hiện phương pháp này khi con đã lớn để bé không nuốt nước muối và cũng tránh bị sặc.

Trên đây là những bài thuốc dân gian rất dễ làm với nguyên liệu rất dễ kiếm tìm, thậm chí có thể tìm thấy ngay trong vườn nhà mình. Tuy nhiên các mẹ cần lưu ý các bài thuốc này chỉ có tác dụng hiệu quả nhất khi bệnh vừa mới phát, vi khuẩn chưa “di cư” xuống phế quản, phổi trong trường hợp trẻ ho nhiều, ho lâu ngày không khỏi, ho kèm với các triệu chứng bệnh khác, nên đưa trẻ đi bác sĩ để được thăm khám kịp thời.

Tường Lâm

Tường Lâm