Miền Bắc có thể trải qua một mùa đông khắc nghiệt

Thứ tư, 23/12/2020, 11:00 AM

Cơ quan khí tượng nhận định các đợt rét đậm, rét hại xuất hiện nhiều và kéo dài ở miền Bắc trong tháng đầu năm 2021. Nền nhiệt khu vực thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm.

Miền Bắc có thể trải qua một mùa đông khắc nghiệt

Miền Bắc có thể trải qua một mùa đông khắc nghiệt

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật bản tin dự báo tháng, cảnh báo về các hình thái thời tiết sẽ tác động đến nước ta từ ngày 22/12 đến 20/1/2021.

Theo đó, trong nửa cuối tháng 12, Biển Đông có thể xuất hiện thêm 1-2 xoáy thuận nhiệt đới ảnh hưởng đến các tỉnh từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ, bao gồm cả cơn bão số 14 vừa suy yếu.

Trong thời kỳ dự báo, miền Bắc hứng chịu ảnh hưởng của 4-6 đợt không khí lạnh, trong đó có những đợt lạnh tăng cường.

Cụ thể, ngày 24/12, một đợt không khí lạnh tăng cường xuất hiện nhưng cường độ yếu nên nhiệt độ không giảm nhiều. Đến ngày 30-31/12, không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại, đặc biệt trong những ngày đầu năm 2021.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 20 ngày đầu tháng 1/2021, nền nhiệt ở miền Bắc có xu hướng giảm thấp và khả năng có nhiều ngày rét đậm, rét hại hơn so với trung bình nhiều năm. Miền Bắc có thể trải qua một mùa đông khắc nghiệt khi các đợt rét đều kéo dài 7-10 ngày.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết từ nửa cuối tháng 12 trở đi, các đợt rét đậm, rét hại bắt đầu xuất hiện ở miền Bắc. Đợt rét gần nhất diễn ra kể từ ngày 15/12 và kéo dài đến ngày 22/12.

Đến tháng 1 và tháng 2/2021, những hiện tượng cực đoan này khả năng xuất hiện nhiều hơn với chu kỳ mỗi đợt kéo dài 7-10 ngày, đặc biệt dài hơn ở các vùng núi phía Bắc. Sương muối, băng giá, thậm chí mưa tuyết có thể xuất hiện trong các tháng chính của mùa đông.

Dù vậy, những hình thái thời tiết bất thường như bão lũ, rét đậm, rét hại chỉ được dự báo trước 10 ngày. Trong khi đó, hiện tượng nguy hiểm như tuyết, băng giá, sương muối chỉ có thể cảnh báo trước khi xảy ra 1-3 ngày.

Do đó, chuyên gia khuyến cáo người dân cần liên tục theo dõi các bản tin về tình hình không khí lạnh sắp tới để chủ động ứng phó trong điều kiện thời tiết cực đoan, đặc biệt với khu vực miền núi.

Trước đó, trao đổi với Zing, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết các tháng cuối năm, mặt nước biển tại trung tâm Thái Bình Dương chuyển sang trạng thái La Nina. Đây là trạng thái nước biển lạnh hơn một cách bất thường, trái ngược với El Nino.

Ảnh hưởng của hiện tượng này khiến không khí lạnh tác động mạnh đến thời tiết miền Bắc. Mùa đông năm nay có thể ghi nhận các đợt rét kỷ lục với nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm.

"Phần lớn các mô hình dự báo cho kết quả giống nhau với độ chính xác cao. Nhiều đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện tại miền núi Bắc Bộ trong mùa đông năm nay", ông Khiêm thông tin.

Hiện, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt trở lại sau hơn một tuần hứng chịu rét đậm, rét hại. Nền nhiệt tại đồng bằng dao động 16-22 độ C, trời rét về đêm và sáng sớm. Vùng núi có nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, tăng 6-8 độ C so với những ngày trước.

Trạng thái này có thể duy trì đến ngày 29/12, trước khi khu vực hứng chịu đợt không khí lạnh mới có cường độ mạnh.