Miền Trung đối phó bão số 9: Huế sơ tán dân, Đà Nẵng cấm người ra đường

Thứ ba, 27/10/2020, 06:28 AM

Bão số 9 - Molave được đánh giá là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm, có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung trong hôm nay.

Người dân miền Trung căng mình chèn chống nhà cửa trước khi bão số 9 đổ bộ. (Ảnh: IT).

Người dân miền Trung căng mình chèn chống nhà cửa trước khi bão số 9 đổ bộ. (Ảnh: IT).

Bão số 9 đạt cấp độ cuồng phong, ảnh hưởng miền Trung từ đêm 27/10

Các phân tích, dự báo hiện nay của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, bão số 9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ từ đêm 27/10.

Theo đánh giá của ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo Thời tiết: Bão số 9 với cường độ rất mạnh cấp 12-13 sẽ gây những đợt sóng cao tới 10m trên Biển Đông. Không chỉ sản phẩm dự báo của Việt Nam mà cả những sản phẩm dự báo trên thế giới đều cho kết quả dự báo sóng cao.

Khi bão đi sâu vào vùng biển Trung Bộ, độ cao sóng ít suy giảm vì đây là khu vực biển thoáng, không bị che chắn, độ sâu của biển lớn và dốc nên mức độ làm giảm sóng do ma sát ít.

Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình –Phú Yên sóng cao 4-7m, vùng gần tâm bão (Đà Nẵng tới Bình Định), bao gồm các đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm sóng cao 6-8m, gió tại Lý Sơn có thể đạt cấp 11-12.

Các khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định mặc dù nhiều khu vực không bị ảnh hưởng trực tiếp nhưng do hoàn lưu bão lớn cần đề phòng nước nước dâng do bão từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng cao tại khu vực trũng, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Dự báo đường đi của bão số 9. (Ảnh: VNDMS).

Dự báo đường đi của bão số 9. (Ảnh: VNDMS).

Về mưa lớn, ông Năng dự báo, từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt. Từ 28-31/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Nghệ An có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Do mưa lớn nên các sông từ Nghệ An đến Phú Yên và Gia Lai, Kon Tum sẽ xuất hiện một đợt lũ mới. Mực nước trên nhiều sông có khả năng lên báo động (BĐ) 2-BĐ3, có sông vượt BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng trở lại.

Ngoài ra, nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên; nguy cơ xảy ra sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu trong đợt lũ này.

Thừa Thiên Huế sơ tán dân trước chiều nay

Để chủ động ứng phó với bão số 9, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, Sở GD&ĐT tỉnh đã có thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học chiều 27 và ngày 28/10.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã có Công điện khẩn về việc triển khai ứng phó với bão số 9.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 9 và tình hình mưa lũ để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu việc sơ tán dân hoàn thành trước 15h ngày 27/10.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu việc sơ tán dân hoàn thành trước 15h ngày 27/10.

Công điện yêu cầu, Tổ chức sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven sông suối, ven biển, các vùng thấp trũng, ngập úng đô thị để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước. Việc sơ tán dân hoàn thành trước 15h ngày 27/10.

Công an tỉnh, Sở GTVT rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính; nghiêm cấm các phương tiện giao thông lưu thông khi mưa lũ, gió mạnh xảy ra.

Đà Nẵng cấm người và phương tiện ra đường

Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại cuộc họp bàn phương án phòng, chống bão số 9 vào chiều 26/10.

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, bão số 9 là cơn bão rất mạnh và hướng di chuyển rất phức tạp, thành phố vừa phải chống gió, vừa phải chống lũ. Vì thế, ông Quảng yêu cầu tất cả các sở, ngành vào cuộc phòng, chống bão số 9 hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị vạch ra kế hoạch cụ thể, chi tiết ứng phó với bão số 9. Đồng thời đề nghị UBND thành phố giao trách nhiệm cho người đứng đầu các địa phương, tránh các sơ suất xảy ra trong phòng, chống bão.

Ông cũng yêu cầu từ cấp thành phố đến quận, huyện, phường xã phải thành lập các tổ để tiến hành kiểm tra việc triển khai phòng, chống bão. Kiểm tra nơi an toàn của nơi sơ tán dân, chọn nơi sơ tán dân thì nơi đó phải đảm bảo chống gió, chống lũ. Đồng thời lưu ý thành phố phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho chính lực lượng cứu hộ cứu nạn.

"Đề nghị Chủ tịch UBND thành phố ban hành thông báo về việc cấm người dân và các phương tiện không được lưu thông trên đường từ chiều tối 27/10, trừ người và phương tiện đang làm nhiệm vụ. Thời điểm này cấm để đảm bảo cho người dân chứ không phải hạn chế quyền công dân. Đồng thời, phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ cứu nạn. Các lực lượng không tự ý triển khai cứu hộ cứu nạn khi chưa có lệnh. Đi cứu một người mà thiệt hại 2-3 người thì không phải mục tiêu của chúng ta", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Người dân Quảng Ngãi căng mình chống bão

Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 và theo dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung, người dân sống ven biển ở Quảng Ngãi đang “căng mình” chằng chống, gia cố nhà cửa trước khi bão đổ bộ.

bao-93
Người dân vùng biển Quảng Ngãi “căng mình” chống bão. (Ảnh: Công Lý).

Người dân vùng biển Quảng Ngãi “căng mình” chống bão. (Ảnh: Công Lý).

Chiều 26/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành công điện khẩn nghiêm cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại) từ 20 giờ ngày 26/10, cho đến khi có thông báo chính thức về thời tiết ổn định từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng thời, sẵn sàng kế hoạch và tổ chức sơ tán, di dời dân đến nơi tránh trú bão an toàn; kiên quyết di dời, sơ tán những hộ có nhà yếu, đơn sơ không bảo đảm an toàn, đối với trường hợp không hợp tác thì thực hiện cưỡng chế nếu cần thiết; tổ chức kiểm tra nhà, trụ sở... phải bảo đảm an toàn trước khi đưa người dân đến sơ tán; hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa; huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai hỗ trợ người dân thực hiện, nhất là đối với những hộ chỉ có người già yếu, phụ nữ, neo đơn, khuyết tật. Hoàn thành trước 17 giờ ngày mai (27/10).

Đến chiều cùng ngày, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ban hành văn bản cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ chiều ngày 27/10 đến hết ngày 29/10 để đảm bảo an toàn.

Bài liên quan