Miền Trung tiếp tục đối mặt với siêu bão Goni

Chủ nhật, 01/11/2020, 06:42 AM

Cập nhật bão lũ miền Trung, các cơ quan chức năng tiếp tục dồn lực tìm kiếm người trong vụ sạt lở ở Trà Leng, siêu bão Goni đang tiến vào Biển Đông.

Bão lũ miền Trung: Đường đi dự kiến của siêu bão Goni.

Bão lũ miền Trung: Đường đi dự kiến của siêu bão Goni.

Bão lũ miền Trung - dốc toàn lực tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở ở Trà Leng (Quảng Nam)

Đến hôm nay các cơ quan chức năng tiếp tục dốc toàn lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam).

Tính đến nay, vụ sạt lở ở Trà Leng đã làm 55 người bị nạn, trong đó lực lượng chức năng đã cứu được 33 người, 8 người chết và còn 14 người mất tích nghi bị đất đá vùi lấp.

Lực lượng chức năng đã phải huy động nhiều máy xúc đến hiện trường để phục vụ tìm kiếm cứu nạn.

Hy vọng tìm kiếm người còn sống trong vụ sạt lở ở Trà Leng mỗi ngày một tắt. (Ảnh: Dân Trí).

Hy vọng tìm kiếm người còn sống trong vụ sạt lở ở Trà Leng mỗi ngày một tắt. (Ảnh: Dân Trí).

Theo ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Đoàn chuyên gia địa chất của Viện Khoa học thủy lợi miền Trung - Tây Nguyên đã vào hiện trường vụ sạt lở xã Trà Leng để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Miền Trung sắp đối phó với siêu bão Goni

Siêu bão Goni dự kiến sẽ vào Biển Đông và hướng vào các tỉnh miền Trung. Do đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh miền Trung phải sẵn sàng chủ động ứng phó...

Đến sáng nay vị trí tâm siêu bão Goni ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 127,7 độ Kinh Đông, cách miền trung Philippines khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13h ngày 3/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Để ứng phó với siêu bão Goni có thể đi vào Biển Đông và các tỉnh miền Trung Việt Nam, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện khẩn đề nghị các bộ, ngành, các tỉnh tiếp tục thực hiện công điện chỉ đạo của Thủ tướng về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định đời sống người dân, kịp thời triển khai các biện pháp khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn công trình xung yếu.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền.

Tiếp tục rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ.

Sập cầu ở Nghệ An

Đến chiều ngày 31/10, mặc dù nước lũ đã rút nhưng một số tuyến giao thông trên địa bàn Nghệ An vẫn đang bị chia cắt bởi sạt lở, gây xói mòn.

Đặc biệt, chiếc cầu chính vào trung tâm xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương bất ngờ bị sập trong chiều 31/10, làm người dân nhốn nháo.

Chiếc cầu đi qua trung tâm xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương bất ngờ bị sập vào chiều 31/10. (Ảnh: Dân Trí).

Chiếc cầu đi qua trung tâm xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương bất ngờ bị sập vào chiều 31/10. (Ảnh: Dân Trí).

Ông Phạm Xuân Lực - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Mỹ cho biết: “Vào khoảng 17h30’, ngày 31/10 cầu khe Liễu, thuộc thôn Mỹ Sơn bất ngờ đổ sập. Đây là cây cầu nằm trên trục đường huyết mạch của địa phương, nối từ đường Hồ Chí Minh vào trung tâm xã. Hiện chiếc cầu đã bị sập hoàn toàn, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân đến trụ sở UBND xã Thanh Mỹ và các xã lân cận”.

Theo ông Lực, cầu khe Liễu được xây dựng đã hơn mười năm, nay đã xuống cấp. Rất may thời điểm cầu sập không có người nào đang lưu thông.

Sau khi xảy ra sự cố, địa phương huy động các lực lượng công an, Ban chỉ huy quân sự xã cắm biển báo nguy hiểm, ngăn cấm, không cho người qua lại trên tuyến đường này.

Xã Thanh Mỹ bị nước lũ nhấn chìm trong đợt lũ vừa qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 gây ra. (Ảnh: Dân trí).

Xã Thanh Mỹ bị nước lũ nhấn chìm trong đợt lũ vừa qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 gây ra. (Ảnh: Dân trí).

Bài liên quan