Miền trung ứng phó bão số 10 đổ bộ: Nhiều tỉnh di dân khẩn cấp

Thứ năm, 05/11/2020, 06:18 AM

Bão số 10 dự kiến đổ bộ vào miền Trung gây mưa lớn từ các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, nhiều địa phương đang khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân phòng sạt lở.

Miền trung ứng phó bão số 10 đổ bộ: Nhiều tỉnh di dân khẩn cấp phòng sạt lở. (Ảnh: IT).

Miền trung ứng phó bão số 10 đổ bộ: Nhiều tỉnh di dân khẩn cấp phòng sạt lở. (Ảnh: IT).

Bão số 10 ảnh hưởng miền Trung đêm nay

Bão số 10 – Goni với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung vào đêm nay (5/11).

Đến 19 giờ ngày 5/11, vị trí tâm bão ở trên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-70km/giờ), giật cấp 10.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 10 – Goni. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 10 – Goni. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Đến 7 giờ ngày 6/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ hôm nay (5/11) đến 6/11, ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-350mm/đợt; ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.

Từ ngày 5-7/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.

Các địa phương khẩn trương di dời dân đề phòng sạt lở

Là địa phương được dự báo chịu ảnh hưởng từ bão số 10, Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, dự kiến toàn tỉnh sẽ di dời 1.073 hộ dân với 4.288 nhân khẩu để tránh bão số 10.

Việc sơ tán người dân vùng ven biển, vùng ngập lụt và vùng có nguy cơ sạt lở đất theo phương châm sơ tán tại chỗ, bảo đảm an toàn. Trường hợp không đủ điều kiện sơ tán tại chỗ thì có phương án chi tiết di dời đến các cơ quan nhà nước, trường học và bố trí phương tiện di dời.

Nhiều nhà dân ở Bình Định bị sập trong bão số 9 chưa khắc phục xong, nay chuẩn bị đối phó với bão số 10. (Ảnh: Dân Trí).

Nhiều nhà dân ở Bình Định bị sập trong bão số 9 chưa khắc phục xong, nay chuẩn bị đối phó với bão số 10. (Ảnh: Dân Trí).

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Chi cục Thủy sản tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn và chính quyền các địa phương đã phối hợp với gia đình chủ tàu, hướng dẫn cho thuyền trưởng tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Trong khi đó ở Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến 75 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu ở 2 thôn Nước Lô, Gò Khôn, xã Ba Giang, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi phải di dời khẩn cấp vì nguy cơ bị sạt lở đất.

Bà Trần Thị Thanh Thúy - Chủ tịch UBND xã Ba Giang cho biết: “Toàn xã vừa di dời khẩn cấp 75 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu đến nơi an toàn trước bão số 10 đổ bộ”.

Việc di dời người dân được tiến hành khẩn cấp do vết nứt ở núi điểm Nước Lô và Gò Khôn, xã Ba Giang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục lan rộng, phát sinh nhiều điểm sạt mới và đe dọa các hộ dân. Đến hiện tại, điểm sạt lở này đã kéo dài đến khu vực điểm trường mầm non Ba Giang tại thôn Nước Lô.

Các hộ dân ở vùng dưới chân núi được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. (Ảnh: UBND xã Ba Giang).

Các hộ dân ở vùng dưới chân núi được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. (Ảnh: UBND xã Ba Giang).

UBND xã Ba Giang đã di dời khẩn cấp 27 hộ dân thôn Nước Lô có nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở núi đến khu vực kiên cố để tránh trú. Tại điểm sạt lở núi Gò Khôn đang đe dọa 28 hộ dân và UBND xã Ba Giang cũng đã yêu cầu di dời toàn bộ người dân nơi đây đến khu vực an toàn.

Theo Chủ tịch UBND xã Ba Giang, hiện xã đã tất cả học sinh các trường học trên địa bàn xã Ba Giang đều được nghỉ học do nguy cơ sạt lở núi phía sau trường học.

Tiếp tục tìm nạn nhân ở Rào Trăng 3 sau bão số 10

Theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, công tác tìm kiếm ở thủy điện Rào Trăng 3 đã hoàn thành khu vực trên cạn, đoàn đang tiếp tục tìm kiếm dưới chân núi và bờ sông.

Ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, ở những khu vực trên cạn, đoàn cứu hộ cứu nạn đã phát hiện trong đống đổ nát có xe máy và áo quần công nhân. Tuy nhiên không phát hiện thi thể công nhân mất tích.

Phương án

Phương án "nắn" dòng sông Rào Trăng sẽ được thực hiện sau bão số 10. (Ảnh: Dân Trí).

Trong ngày 4/11, lực lượng công an và quân đội tiếp tục tìm kiếm ở dưới chân núi và dọc bờ sông Rào Trăng. Các lực lượng đã đào mương dẫn để sau bão số 10 sẽ "nắn" dòng sông, tìm kiếm dưới lòng sông.

Cho đến thời điểm hiện tại, 5 thi thể công nhân (đã xác định danh tính) được tìm thấy, còn 12 công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Các lực lượng đang chạy đua với thời tiết vì dự kiến bão số 10 vào bờ sẽ gây mưa lớn, khó khăn trong việc tìm kiếm.

Bài liên quan