Trong quá trình chở gái bán dâm đến nhà nghỉ, khách sạn giao để giao dịch với khách, Trang còn rủ con trai giúp sức cùng mình.
IMG_2393
Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 14/11, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang (49 tuổi), Nguyễn Đông Phong Lưu (37 tuổi), Nguyễn Thị Kim Hải (36 tuổi), Cao Trường Sơn (20 tuổi, cùng trú TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) về các tội danh “Buôn bán trẻ em”, “Môi giới mại dâm” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, các bị cáo và nhân chứng có những lời khai khác so với hồ sơ vụ án. Do đó, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, vào khoảng giữa năm 2015, Trang vay của Lưu 100 triệu để mở quán cà phê. Tại quán cà phê, Trang sử dụng để thực hiện hành vi môi giới mại dâm.

Đến tháng 11/2015, Phan Thị Kim Dung (32 tuổi, trú tại Phú Yên), Ni Trang (21 tuổi) và Y Phương (26 tuổi, cùng trú trú tại Kon Tum) đến xin Trang phụ bán cà phê và làm gái mại dâm.

Khi có khách cần "yêu", Trang chở gái mại dâm đến các nhà nghỉ, khách sạn đã hẹn để giao cho khách. Trong quá trình thực hiện, Trang đã rủ Sơn (con trai) cùng tham gia chở gái đi bán dâm. Mỗi khi gái mại dâm đi khách xong, Trang và Sơn sẽ lấy từ 50.000 - 100.000 đồng.

Sau thời gian môi giới nhưng vẫn không đủ tiền trả nợ, thông qua Lưu, Trang và Hải thỏa thuận chuyển giao cháu Dương Thị Hương Ly (17 tuổi) với giá 15 triệu đồng.

Khoảng đầu tháng 1/2016, Hải chở cháu Ly đến quán của Trang. Tại đây, Hải buộc Ly phải viết giấy nợ Trang 15 triệu đồng và hứa ở với Trang phụ giúp việc bán cà phê để trả nợ cho Trang trong vòng 6 tháng, mỗi tháng tiền công 3 triệu đồng.

Cháu Ly ở lại phụ bán cà phê cho Trang và bán dâm khi có khách cần.  Sau khoảng 20 ngày, Ly bỏ trốn xuống Bình Định ở với người yêu là anh U.V.N. Sau đó Trang xuống Bình Định bắt cháu Ly về Tp Pleiku rồi giam lỏng.

Ngày 4.2.2016, sau khi nhận được tin báo của U.V.N, Công an TP Pleiku đã bắt giữ Trang về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Tại cơ quan công an Trang cùng đồng bọn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

 

Môi giới diễn viên, người mẫu bán dâm, bị 3 năm tù

Thấy dễ có tiền, các người đẹp bán dâm rồi môi giới mại dâm cho các diễn viên, người mẫu và sinh viên đi khách với giá từ 4-11 triệu đồng.

 

Mại dâm thời nào cũng có, tại sao không thừa nhận?

Lâu nay cứ căn cứ vào quan niệm Á Đông, rồi đạo đức, văn hóa truyền thống mà không thừa nhận mại dâm nhưng thực tế nó vẫn tồn tại cả ngàn năm, vậy tại sao lại không thừa nhận?

 

Phá ổ mại dâm 100 USD tại quán karaoke ở Sài Gòn

Phượng bắt các tiếp viên nữ phải dụ khách hát hò, ăn uống với hóa đơn từ 3 triệu trở lên mới được bán dâm. Mỗi lần đi, các cô gái bán dâm phải chi cho Phượng tiền công môi giới.