Động thái 3 nhà mạng cùng được cấp dịch vụ Mobile Money và sự đi trước của VNPT VinaPhone cho thấy thị trường luôn hoàn toàn tiềm năng không chỉ nhà cung cấp mà còn cho cả người dùng.

Theo MobiFone, nhà mạng này đã được cấp phép triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ Mobile Money trên phạm vi toàn quốc, thời gian thí điểm đến ngày 18/11/2023.

Trong giai đoạn đầu, MobiFone sẽ triển khai cung cấp dịch vụ trên hệ thống hơn 600 cửa hàng, điểm giao dịch của MobiFone trên toàn quốc. Sau đó sẽ tiếp tục mở rộng ra toàn bộ hệ thống hơn 10.000 điểm giao dịch của các đối tác, đại lý.

mobile-money-vao-cuoc-chien-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-1

Cùng với MobiFone, Viettel cũng là nhà mạng được cấp phép Mobile Money trong thời điểm cuối tháng 11, sau khi đã triển khai ngân hàng số Viettel Pay đến người dùng.

Với VNPT VinaPhone, từ ngày 25/11/2021, đơn vị này cũng đã triển khai dịch vụ Mobile Money đến người dùng cá nhân với nhiều sự tiện lợi thông qua ứng dụng lẫn cấu trúc tin nhắn thông thường.

Theo VNPT VinaPhone, sự thuận tiện của dịch vụ là khách hàng có thể đến các điểm kinh doanh Mobile Money và đối tác trên toàn quốc để nạp, rút tiền, thanh toán trực tuyến, thanh toán qua mã QR mà không cần đến tài khoản ngân hàng mọi lúc lọi nơi.

mobile-money-vao-cuoc-chien-thanh-toan-khong-dung-tien-mat

Đánh giá về thị trường Mobile Money, đại diện VNPT kỳ vọng là rất lớn khi có tới 60% dân số Việt Nam sống ở khu vực nông thôn và các phương tiện thanh toán thuận tiện chưa phủ tới.

Trong khi đó, nhà mạng MobiFone tin tưởng Mobile Money sẽ góp phần đưa dịch vụ thanh toán điện tử có thể tiếp cận đến 100% người dân, đặc biệt với những người ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, điều mà các dịch vụ ngân hàng truyền thống, ví điện tử chưa làm được.

Mobile Money sẽ thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt theo đúng định hướng của chính phủ, phát triển thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện mọi mặt của xã hội.