Mỗi hãng chỉ được bay 1 chuyến/ngày đến Hà Nội và TPHCM

Chủ nhật, 29/03/2020, 19:46 PM

Đối với các đường bay Hà Nội - TPHCM, Hà Nội - Đà Nẵng/Phú Quốc, TPHCM - Đà Nẵng/Phú Quốc, mỗi hãng chỉ được khai thác 1 chuyến/ngày.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo Sài gòn Giải phóng, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cắt giảm đến mức tối thiểu các chuyến bay đi đến Hà Nội và TPHCM, kể từ 0 giờ 00 ngày 30-3 đến hết 15-4.

Theo đó, các đường bay Hà Nội - TPHCM, Hà Nội - Đà Nẵng/Phú Quốc, TPHCM - Đà Nẵng/Phú Quốc; mỗi hãng HKVN chỉ được khai thác 1 chuyến/ngày. 

Hơn nữa, các hãng phải dừng toàn bộ các chuyến bay nội địa còn lại đi đến Hà Nội và TPHCM. Lệnh cấm bay này không hạn chế các chuyến bay chở hàng hoá.

Trong trường hợp đặc biệt phát sinh nhu cầu chuyên chở hành khách từ các cảng hàng không đến Hà Nội hoặc TPHCM và ngược lại, các hãng cần đề nghị Cục HKVN về từng trường hợp cụ thể.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các cảng vụ hàng không phối hợp với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo các biện pháp phòng dịch.

Cục HKVN đã yêu cầu các cảng vụ và các hãng hàng không phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa các hành khách xếp hàng khi làm thủ tục hàng không và lên máy bay, bố trí hành khách trên một hàng ghế cách nhau ít nhất 1 ghế, đo thân nhiệt hành khách và khai báo sức khoẻ y tế trước chuyến bay...

Các hãng hàng không cũng được yêu cầu gửi danh sách hành khách trên mỗi chuyến bay (bao gồm thông tin hành khách và số ghế) đến Cục HKVN.

Bài liên quan