Một loạt cán bộ được điều động trước thềm Đại hội XIII Đảng Cộng Sản Việt Nam

Thứ hai, 11/05/2020, 15:10 PM

Trước thềm Đại hội XIII Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bộ Chính trị đã có nhiều quyết định phân công, điều động cán bộ diện Uỷ viên Trung ương và Uỷ viên Bộ Chính trị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Ông Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Vương Đình Huệ (SN 1957, Nghi Lộc, Nghệ An).

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế.

Từ tháng 4/2016 - 2/2020: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (tháng 6/2016), Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ngày 7/2/2020, Bộ Chính trị có Quyết định số 1818-QĐ/TW điều động ông Vương Đình Huệ giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Hoàng Trung Hải làm Phó trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII

Ông Hoàng Trung Hải (SN 1959, quê xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Kinh tế.

Ông Hoàng Trung Hải làm Phó trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII.

Ông Hoàng Trung Hải làm Phó trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII.

Từ tháng 8/2007, ông được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa: 9, 10, 11; đại biểu Quốc hội 3 khóa: 8, 11, 13, 14. Ông là ủy viên BCH TƯ khóa 12, ủy viên Bộ Chính trị khóa 12.

Tháng 2/2016, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tháng /1/2020, ông Hải bị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo vì những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên (dự án TISCO II) khi ông giữ chức Phó Thủ tướng.

Ngày 7/2, ông Hoàng Trung Hải được Bộ Chính trị quyết định thôi giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, điều động phân công giữ chức Phó trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Hồng Diên làm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Nguyễn Hồng Diên (SN 1965, quê quán xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Học hàm, học vị: Cử nhân lịch sử, cử nhân kinh tế, Tiến sĩ quản lý hành chính công.

Ông Nguyễn Hồng Diên làm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Nguyễn Hồng Diên làm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 7/5, ông Nguyễn Hồng Diên được điều động, phân công ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ.

Trước đó ông Diên là Bí thư tỉnh ủy Thái Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông từng kinh qua các vị trị Bí thư Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Bà Nguyễn Thị Thanh làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bà Nguyễn Thị Thanh làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Thanh làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1967, quê Yên Mô, Ninh Bình).

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật.

Ngày 24/4, Bộ Chính trị điều động, phân công bà Nguyễn Thị Thanh - giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trước đó bà Thanh là Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình. Bà Thanh từng giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Ninh Bình.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1970, quê quán tại phường Ninh Tiến, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, tiến sỹ tâm lý học, cử nhân lý luận chính trị.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 24/4, Bộ Chính trị điều động bà Nguyễn Thị Thu Hà, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Trước đó bà Hà là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Bà Hà từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như Giám đốc Học viện Phụ Nữ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiêm Giám đốc Học viện, Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Đắc Vinh làm Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng

Ông Nguyễn Đắc Vinh (SN 1972, nguyên quán xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Ông Nguyễn Đắc Vinh làm Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Đắc Vinh làm Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Học hàm, học vị: Nguyên giảng viên ĐH Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Bí thư Đoàn Trường ĐH Quốc gia Hà Nội. Tháng 12/2007, ông Vinh được phong chức danh Phó giáo sư.

Tháng 12/2019, được phân công giữ chức Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng. Trước đó, ông Vinh là Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Nghệ An.

Ông Thái Thanh Qúy làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ông Thái Thanh Quý (SN 1976, quê ở xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Học hàm, học vị: Tiến sĩ Kinh tế - Chính trị, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thái Thanh Qúy làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Thái Thanh Qúy làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Tháng 1/2020, Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho ông Thái Thanh Quý.

Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông Thái Thanh Quý từng làm Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn (nhiệm kỳ 2010-2015).

Tháng 1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông Thái Thanh Quý trở thành Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đến tháng 10/2016, ông Quý được điều động giữ chức Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Ngày 9/9/2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều động ông Quý giữ chức Trưởng ban Dân vận. Từ tháng 10/2018, ông Thái Thanh Quý được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Ông Nguyễn Khắc Định làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Định (SN 1964, quê tỉnh Thái Bình).

Học hàm, học vị: Tiến sĩ luật.

Ông Nguyễn Khắc Định làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Khắc Định làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tháng 10/2019, ông Nguyễn Khắc Định được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, thay cho ông Lê Thanh Quang được cho thôi giữ chức để điều trị bệnh hiểm nghèo.

Ông Nguyễn Khắc Định có nhiều năm công tác tại Văn phòng Chính phủ, từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Trợ lý của Thủ tướng.

Tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 7/2016, ông Nguyễn Khắc Định được bầu làm Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội.

Ông Bùi Văn Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ông Bùi Văn Cường (SN 1965, quê quán: Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương).

Học hàm, học vị: Tiến sĩ kỹ thuật an toàn Hàng hải.

Ông Bùi Văn Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Bùi Văn Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tháng 7/2019, ông Bùi Văn Cường được phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Trước đó, ông làm Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Ông Nguyễn Đình Khang làm Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

Ông Nguyễn Đình Khang (SN 1967. Quê Quán: Thuận Thành, Bắc Ninh).

Học hàm, học vị: Thạc sĩ quản lý kinh tế; lý luận chính trị cao cấp.

Ông Nguyễn Đình Khang làm Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Ông Nguyễn Đình Khang làm Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Tháng 7/2019, ông Nguyễn Đình Khang đã được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trước đó, ông Từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Nam, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3.

Bà Lê Thị Thủy làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

Bà Lê Thị Thủy (SN 1964, tại Nghệ An).

Học hàm, học vị: Thạc sỹ Luật Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Bà Lê Thị Thủy làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Bà Lê Thị Thủy làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Tháng 7/2019, bà Lê Thị Thủy được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Trước đó bà là Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. 

Ông Triệu Tài Vinh làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Ông Triệu Tài Vinh (SN 1968 ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang).

Học hàm, học vị: Tiến sĩ nông nghiệp, cử nhân lý luận chính trị.

Ông Triệu Tài Vinh làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Triệu Tài Vinh làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 7/2019, được phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Trước đó, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang ông Triệu Tài Vinh có người thân lùm xùm trong việc gian lận thi cử chấn động cả nước năm 2018.

Tháng 12/2019, ông Triệu Tài Vinh bị đề nghị kỷ luật.

Ông Đặng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Ông Đặng Quốc Khánh (SN 1976, quê quán: xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Học hàm, học vị: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Tiến sỹ Quản lý đô thị và công trình.

Ông Đặng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Ông Đặng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Tháng 7/2019, ông Đặng Quốc Khánh được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Trước đó, ông là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, là một trong những Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước. 

Bài liên quan