Một người bị rắn lục cắn vào lưỡi ở Cầu Kè, Trà Vinh xảy ra vào ngày 3/9. Được biết khi đang ngồi nhậu nạn nhân bị rắn lục cắn vào tay ông bèn chụp lấy đưa lên mặt xem thì bất ngờ bị rắn cắn vào lưỡi.

Một người bị rắn lục cắn vào lưỡi ở Cầu Kè, Trà Vinh

Nạn nhân của vụ việc hy hữu trên là ông L.V.L. (52 tuổi, ở huyện Cầu Kè, Trà Vinh). Theo bác sĩ CK II Đặng Ngọc Thuyết - trưởng khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) sau những nỗ lực của các y bác sĩ ông L. đã được cứu sống.

Được biết ông L bị rắn cắn do chủ quan đưa con vật lên gần mặt. Ông L được đưa đến bệnh viện trong tình trạng lưỡi sưng rất to, choán hết khoang miệng gây khó thở, tăng tiết đàm.

mot nguoi bi ran luc can vao luoi (1)

 Một người bị rắn lục cắn vào lưỡi ở Cầu Kè, Trà Vinh: Ảnh minh họa

Theo các y bác sĩ, ông L bị cắn ở lưỡi khiến khoang miệng sưng to, tay cũng có vết cắn khiến một một vùng sưng tấy cử động khó khăn.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã mở khí quản cấp cứu, truyền huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu, dùng thuốc chống dị ứng, kháng sinh, kháng viêm, chống rối loạn đông máu...

May măn sau khi dùng 18 lọ huyết thanh kháng nọc rắn, vết cắn ngừng chảy máu, tình trạng rối loạn đông máu được hồi phục.

Phải 4 ngày sau đó vùng đầu mặt, lưỡi và tay bệnh nhân mới hết sưng. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân mới tạm thời ổn định. Hiện tại ông L. đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Theo bác sĩ Thuyết, ông T. chỉ bị rắn lục cắn (không phải là loài cực độc), nhưng nguy hiểm là vết cắn ở vùng đầu mặt cổ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

mot nguoi bi ran luc can vao luoi (2)

  Một người bị rắn lục cắn vào lưỡi ở Cầu Kè, Trà Vinh: Ảnh minh họa

Được biết rắn lục là loại rắn cực độc, vết cắn của nó có thể nguy hiểm đến tính mạng con người. Khi bị răn lục đuôi đỏ cắn, người bị cắn phải bình tĩnh. Cần cố định vị trí rắn cắn, không buộc garo, không chích rạch hay hút, giác lở mà phải đưa người gặp nạn đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Nọc độc của rắn lục đuôi đỏ không tác động lên hệ thần kinh mà thường tác động lên hệ tuần hoàn, gây rối loạn đông máu, sưng nề hoặc hoại tử. Điều đáng ngại là một con rắn chết, thậm chí đầu rắn bị cắt rời vẫn có thể cắn và phóng nọc độc theo phản xạ cho đến 90 phút sau khi chết.

Đây là loài duy nhất trong họ nhà rắn lục có thể đẻ con. Rắn mẹ lúc mang thai rất hung dữ và độc lực của nọc thời điểm này rất mạnh.Để sơ cứu, trước mắt cần động viên và trấn an để người bệnh đỡ lo lắng hốt hoảng, không để họ tự đi lại. Tháo đồ trang sức ở chi bị cắn như nhẫn, vòng, lắc… để tránh gây chèn ép khi chi đó bị sưng. Bất động chi bị rắn cắn, có thể bằng nẹp, miếng gỗ, que, bìa cứng…

Nếu bị cắn ở tay thì cố định bàn tay, cẳng tay, dùng khăn hoặc dây treo quàng lên cổ người bệnh. Trường hợp bị cắn ở chân thì cố định bàn chân, cẳng chân, đùi. Có thể dùng dây vải hoặc băng vải cố định 2 chân lại với nhau. Khẩn trương đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có đủ điều kiện cấp cứu.

Nghi án 3 người bị khóa trong nhà đổ xăng đốt ở đường Chiêu Liêu, Dĩ An, Bình Dương