Một người ở Hà Nội tố cáo ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt 50 tỷ đồng?

Thứ sáu, 12/03/2021, 14:01 PM

Tiếp sau vợ chồng ông Dũng "lò vôi", thêm một số người đã lên tiếng tố cáo "thần y" Võ Hoàng Yên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Một người ở Hà Nội tố cáo ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt 50 tỷ đồng?

Một người ở Hà Nội tố cáo ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt 50 tỷ đồng?

Vụ ồn ào vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" tố cáo "thần y" Võ Hoàng Yên lừa đảo, chiếm đoạt tiền từ thiện, tiếp tục thu hút sự quan tam cua dư luận.

Đáng chú ý, sau khi vợ chồng ông Dũng lò vôi tố cáo ông Võ Hoàng Yên thì nay lại xuất hiện một số người đứng ra tố cáo "thần y" này lừa đảo.

Báo Giao thông dẫn nguồn tin mới nhất cho hay, hiện một người từ Hà Nội cũng đang làm thủ tục tố cáo ông Võ Hoàng Yên đã chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng. Đây cũng được xác định là người thứ 3 chính thức đưa đơn tố cáo lương y Võ Hoàng Yên.

Trước người này, vào ngày 5/3, ông Bùi Văn Tiếng (57 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TP HCM), cũng làm đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM về việc bị ông Võ Hoàng Yên cấu kết với một nhóm người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo ông Tiếng, sau khi có tin bà Hằng đang làm đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông cũng mạnh dạn lên tiếng, gửi đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên và những người liên quan đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông và gia đình là lô đất gần 1.294 m2 ở quận Bình Thạnh.

Ông Bùi Văn Tiếng. (Ảnh: QUỐC HÙNG/SGGP).

Ông Bùi Văn Tiếng. (Ảnh: QUỐC HÙNG/SGGP).

Gia đình tôi có miếng đất hơn 1.200m2 ở quận Bình Thạnh nằm trong diện giải tỏa, đền bù. Qua quen biết, ông Yên và một nhóm người cho rằng miếng đất nói trên vẫn ra được Giấy chủ quyền, các chi phí làm sổ đều do ông Yên bỏ tiền túi, khi nào có Giấy chủ quyền được đền bù giá cao hơn thì họ nhận số tiền chênh lệch đó để làm từ thiện.

Mặc dù không làm được Giấy chủ quyền nhưng nhóm người của ông Yên lại lật lọng, yêu cầu tôi đưa 4 tỷ đồng tiền chi phí, nếu không có tiền thì phải viết giấy kí nợ, cấn trừ các tài sản khác. Nhiều năm qua, gia đình tôi liên tục bị họ đe dọa, sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Tôi đã gửi đơn tố cáo hành vi của ông Yên và một số cá nhân khác đến cơ quan Công an TP HCM”, Báo Tài nguyên môi trường dẫn lời ông Tiếng chia sẻ trong buổi gặp gỡ với báo chí của bà Nguyễn Phương Hằng cùng một số nạn nhân.

Trong diễn biến liên quan đến vụ việc, ông Võ Hoàng Yên đã gửi thư tới vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, xin trả lại số tiền. Tuy nhiên, bà Hằng cùng chồng khẳng định, sẽ lột trần sự thật về ông Võ Hoàng Yên với công chúng và đưa sự việc ra không phải chỉ vì đòi tiền.