Một người Việt bị cáo buộc hối lộ cảnh sát Singapore

Chủ nhật, 27/10/2019, 08:21 AM

Một người phụ nữ Việt Nam hôm nay bị buộc tội đưa hối lộ cho cảnh sát Singapore để được thả khỏi nhà giam.

Một người Việt bị cáo buộc hối lộ cảnh sát Singapore
Một nghi phạm bị còng tay ở Singapore. Ảnh: CPIB.

Cục Điều tra Hành vi Tham nhũng (CPIB) của Singapore cho biết người bị buộc tội có tên Nguyen Loan Anh, 49 tuổi, đến Singapore với thời hạn cư trú 30 ngày. Bà bị bắt hôm 13/10 tại khách sạn Hoover ở đường Balestier, khu trung tâm Singapore, do nghi ngờ có hành vi phạm pháp.

Khi bị tạm giam ở đồn cảnh sát, bà Anh đề nghị hối lộ một khoản tiền cho trung sĩ Siti Nurshalina Rosly, nữ viên chức Lực lượng Cảnh sát Singapore thuộc Cơ quan Điều tra Tội phạm, nhằm được thả tự do.

"Khoản tiền hối lộ bị viên chức từ chối ngay lập tức và vụ việc được báo cáo lên CPIB", thông báo của CPIB cho biết. CPIB khen ngợi Rosly vì "hành động liêm chính của cô là ví dụ điển hình cho một trong những giá trị cốt lõi của dịch vụ công".

Bà Anh bị buộc tội theo Luật Phòng chống Tham nhũng của Singapore. Nếu bị kết tội, bà sẽ đối mặt 5 năm tù và đóng phạt lên tới 100.000 SGD (khoảng 1,7 tỷ đồng).