Một thành phố ở Hồ Bắc đóng cửa trở lại sau 30 phút gỡ phong tỏa

Thứ năm, 12/03/2020, 10:09 AM

Chính quyền Tiềm Giang, một thành phố ở Hồ Bắc, gỡ các hạn chế đi lại cho người dân và giao thông vào 10 giờ sáng 11/3, nhưng chỉ 30 phút sau đóng cửa trở lại.

Theo tờ South China Morning Post, vào lúc 8h30 sáng 11/3, chính quyền Tiềm Giang, thành phố cách tâm dịch Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc khoảng 150 km về phía Đông, cho biết mọi hạn chế di chuyển của người dân và các phương tiện giao thông sẽ được dỡ bỏ vào lúc 10 giờ sáng. 

Thế nhưng, đến 10h30 thành phố bị phong tỏa trở lại. “Chính quyền thành phố tiếp tục hạn chế di chuyển đối với các phương tiện giao thông và người dân”, thông báo của chính quyền cho biết mà không cung cấp thông tin gì thêm.

Khoảng hai giờ sau, chính quyền Hồ Bắc đã ban hành một tuyên bố phác thảo các hạn chế khác nhau cho mỗi thành phố trong tỉnh dựa trên tình hình cụ thể của họ.

Tính đến ngày 10/3, 45 quận và thành phố ở Hồ Bắc được xếp vào loại rủi ro thấp, 19 rủi ro trung bình và 12  rủi ro cao.

Thật không may cho người dân Tiềm Giang, mặc dù có số ca bệnh Covid-19 được xác nhận thấp nhất ở Hồ Bắc, 198 ca, chính quyền tỉnh vẫn xếp đây là nơi có nguy cơ cao rủi ro và yêu cầu tiếp tục đình chỉ các phương tiện giao thông công cộng.

Chỉ một số ít các doanh nghiệp trong các lĩnh vực quan trọng được phép trở lại hoạt động.

Chính quyền Tiềm Giang được một số phương tiện truyền thông Trung Quốc ca ngợi vì hành động nhanh chóng trong việc phong tỏa toàn thành phố và các biện pháp khác khi dịch bệnh bắt đầu vào tháng Một.

Trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Vũ Hán ngày 10/3, nhiều thành phố ở Hồ Bắc không báo cáo bất kì ca nhiễm mới nào.

Do đó, các nhà lãnh đạo Vũ Hán ra lệnh cho các thành phố chuẩn bị đưa nền kinh tế của họ trở lại hoạt động, đồng thời triển khai một hệ thống điện tử mới để theo dõi sức khỏe cộng đồng.

Ở các khu vực rủi ro thấp và trung bình, các công trường xây dựng và các công ty kế toán, pháp lý có thể dần dần hoạt động trở lại, nhưng các doanh nghiệp liên quan đến việc tập trung đông người, như rạp chiếu phim, cửa hàng, quán bar, karaoke và phòng tập thể dục, vẫn phải đóng cửa.

Các hạn chế giao thông sẽ dần được dỡ bỏ và giao thông công cộng, bao gồm cả các chuyến bay nội địa, sẽ được giảm dần, chính quyền Hồ Bắc cho biết.

Bài liên quan