Một tỉnh chỉ đạo địa phương dừng các lễ hội Tết Nhâm Dần

Thứ năm, 13/01/2022, 15:42 PM

UBND tỉnh Long An yêu cầu các ngành chức năng giám sát, không để người dân tập trung đông người, dừng các lễ hội dịp Tết để phòng, chống dịch Covid-19.

>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên
>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Một góc chợ hoa xuân ở Long An. Ảnh: A.L.

Một góc chợ hoa xuân ở Long An. Ảnh: A.L.

Thông tin trên Zing, ngày 13/1, UBND tỉnh Long An ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, dừng các lễ hội dịp Tết Nhâm Dần 2022.

UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố chủ động tăng cường thông tin, tuyên truyền để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân; không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, các ngành chức năng địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao; bố trí lực lượng phòng, chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Lực lượng chức năng địa phương cần đảm bảo phục vụ người dân đón Tết an toàn trong trạng thái bình thường mới.