Một tỉnh miền núi phía Bắc tăng mạnh số ca F0 sau Tết

Thứ sáu, 18/02/2022, 07:09 AM

Từ 18 giờ ngày 16/2 đến nay, tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 2.478 trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Một hộ dân có người mắc COVID-19 thực hiện điều trị tại nhà.

Một hộ dân có người mắc COVID-19 thực hiện điều trị tại nhà.

Theo thông tin trên Báo Thái Nguyên, từ 18 giờ ngày 16/2 đến nay, tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 2.478 trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, T.X Phổ Yên: 985 trường hợp (Đồng Tiến: 139, Đông Cao: 131, Trung Thành: 102, Hồng Tiến: 96, Tân Hương: 88…); T.P Thái Nguyên: 474 trường hợp (Hoàng Văn Thụ: 64, Tân Thịnh: 58, Thịnh Đán: 57, Túc Duyên: 48…); Đại Từ: 225 trường hợp (thị trấn Hùng Sơn: 28, Yên Lãng: 21;…);  Phú Bình: 212 trường hợp (Điềm Thụy: 47, Nga My: 37, Thượng Đình: 31…); Phú Lương: 167 trường hợp (Yên Lạc: 31, Tức Tranh: 29, Cổ Lũng: 24, Vô Tranh: 22…); T.P Sông Công: 166 trường hợp ( Lương Sơn: 27, Bách Quang: 25, Phố Cò: 25, Mỏ Chè: 22…); Đồng Hỷ: 122 trường hợp (Hóa Thượng: 33, Hóa Trung: 17, Tân Long: 14…); Định Hóa: 69 trường hợp (Thanh Định: 9, Sơn Phú: 8, thị trấn Chợ Chu: 8…); Võ Nhai: 58 trường hợp ( Bình Long: 12, Tràng Xá: 8…)

Tính từ ngày 1/1 đến nay, Thái Nguyên ghi nhận 20.513 ca mắc COVID-19, trong đó, 20.508 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (7.837 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 12.370 trường hợp F1 thành F0, 301 trường hợp từ các tỉnh có ca bệnh); 5 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh.

Liên quan đến các ca bệnh, ngày 17/2, Thái Nguyên có 5.478 trường hợp F1 mới được phát hiện. Hiện, toàn tỉnh có 28.911 trường hợp đang thực hiện cách ly tại địa phương.  

Hôm 17/2, Thái Nguyên có thêm 1 trường hợp là nữ, sinh năm 1937, địa chỉ tại xã Tân Hòa (Phú Bình) tử vong do mắc COVID-19. Ngày 12-2, bệnh nhân được xác định mắc COVID-19 và thực hiện cách ly, điều trị tại nhà. Trong quá trình cách ly tại nhà, sức khỏe bệnh nhân bình thường. Bệnh nhân tử vong vào khoảng 6 giờ ngày 17-2 do đột quỵ và mắc COVID-19. Tính từ ngày 1/1/2022 đến nay, Thái Nguyên có 18 trường hợp tử vong do mắc COVID-19.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.143 trường hợp F0 đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, Bệnh viện COVID số 1: 275 bệnh nhân; Bệnh viện COVID số 2: 243 bệnh nhân; Bệnh viện COVID số 3: 459 bệnh nhân; Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên: 97 bệnh nhân; Bệnh viện Quân đội 91: 69 bệnh nhân.

Trong ngày 17/2, toàn tỉnh có thêm 3.651 trường hợp F0 điều trị tại nhà. Hiện Thái Nguyên có 15.471 F0 đang điều trị tại nhà. Theo đó, số F0 điều trị tại nhà được công bố khỏi bệnh trong ngày là 535 trường hợp, nâng tổng số F0 điều trị tại nhà, đã khỏi bệnh lên 6.962 trường hợp.