MU chia tay Pogba

Thứ năm, 02/06/2022, 14:08 PM

MU chia tay Pogba là quyết định được rất nhiều người hâm mộ Quỷ đỏ chờ đợi, khi CLB gạt bỏ một kẻ ích kỷ để xây dựng lại nền tảng hoàn toàn mới.

MU chia tay Pogba

MU chia tay Pogba

Mùa hè 2016, Paul Pogba trở lại MU trong một thương vụ chuyển nhượng có tổng trị giá 93,2 triệu bảng, kỷ lục của bóng đá Anh tại thời điểm ấy.

Pogba về lại Old Trafford khi anh cùng Juventus có 4 lần liên tiếp vô địch Serie A và một lần vào chung kết Champions League. Anh là á quân EURO 2016, chỉ hai năm trước khi cùng Pháp lên đỉnh với chức vô địch World Cup ở Nga.

Nhưng MU chưa bao giờ được chứng kiến sự lấp lánh ấy từ Pogba, ngoại trừ một vài tia sáng ở một số thời điểm nhất định. Việc mua lại anh, sau 6 năm, trở thành một trong những bản hợp đồng thất bại nặng nề nhất trong lịch sử CLB.

Pogba cũng là đại diện tiêu biểu cho thất bại của MU từ chính sách thể thao đến hoạt động chuyển nhượng trong kỷ nguyên hậu Alex Ferguson.

Trong giai đoạn sau khi Alex Ferguson nghỉ hưu, MU trở nên bất ổn và không thể chiến thắng trên sân cỏ. CLB khao khát biểu tượng mới, một người có khả năng xoay chuyển tình thế và dẫn dắt tập để đến với chiến thắng.

Tiền vệ người Pháp được chờ đợi như một vị cứu tinh, nên cựu CEO Ed Woodward làm mọi cách để mua lại anh.

Sự kỳ vọng được Pogba đáp lại là chuỗi phong độ hình sin, không có tính ổn định. Chỉ đôi khi anh có những màn trình diễn như trận chung kết World Cup 2018 mà Pháp thắng Croatia 4-2, trận đấu mà anh ghi một bàn thắng đẹp mắt.

Phần lớn thời gian của Pogba ở MU trong 6 năm qua là phong độ rất đỗi bình thường, nếu không muốn nói rất thất vọng dựa trên khoản phí chuyển nhượng và mức đãi ngộ khổng lồ về mặt tài chính.

Trong 6 mùa giải mà Pogba thi đấu ở thành Manchester, có đến 3 lần MU kết thúc ở vị trí thứ 6 Premier League.

"Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được chơi cho câu lạc bộ này", Pogba đăng trên Instagram cá nhân sau khi MU thông báo chính thức cuộc chia tay với anh khi kết thúc hợp đồng.

Một tuyên bố không được đón nhận. Ít tháng trước, cầu thủ 29 tuổi này khiến các CĐV phẫn nộ khi lớn tiếng nói rằng anh lãng phí nhiều năm đỉnh cao ở MU.

Pogba là một cầu thủ nổi tiếng, điều này không thể phủ nhận. Nhưng anh chưa bao giờ thể hiện được chính mình trong màu áo MU, ngoài sự ích kỷ và những rắc rối mà anh góp phần tạo ra.

Chia tay Pogba là cách tốt nhất để MU phá đi tất cả và xây dựng lại từ đầu, với những tiền vệ mới không thích thay đổi kiểu tóc mỗi tuần và chỉ tập trung vào khía cạnh thể thao.