MU thắng 3-0, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa hài lòng

Thứ năm, 25/06/2020, 06:38 AM

Chiến thắng 3-0 trước CLB Sheffield ở trận đấu thuộc vòng 31 Premier League diễn ra rạng sáng 25/6 giúp MU thu hẹp khoảng cách với Chelsea xuống còn 2 điểm.

tin-vui-solskjaer-da-bat-duoc-benh-cua-mu1567398007

Tiếp đón MU trên sân nhà, Sheffield nhập cuộc thận trọng với đội hình lùi sâu nhưng chỉ trụ vững được 7 phút.

Người xé lưới đội chủ nhà là Martial, sau đường căng ngang của Rashford, anh băng vào dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Simon Moore.

Phút 44, Martial tiếp tục ghi tên lên bảng tỷ số với pha chọn vị trí, dứt điểm cận thành sau pha căng ngang của Wan-Bissaka.

Phút 74, Pogba, Bruno Fernandes, Rashford phối hợp và Martial là người ấn định tỷ số 3-0 cho MU.

Thắng trận 3-0, MU thu hẹp khoảng cách với Chelsea xuống còn 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer hết lời khen ngợi tiền vệ Paul Pogba sau màn trình diễn ấn tượng trước Sheffield United

"Hôm nay Pogba đã chơi thực sự tốt, cậu ấy giải quyết tất cả những vấn đề ở tuyến giữa. Pogba phân phối bóng, hỗ trợ phòng ngự, tạo cơ hội cho các đồng đội và dứt điểm, cậu ấy cho thấy mình xứng đáng là một trong những tiền vệ trung tâm tốt nhất thế giới".

"Pogba và Fernandes đều thể hiện tốt trên sân tập, họ xứng đáng được trao cơ hội đá chính. Tôi hài lòng với màn trình diễn của hai cầu thủ này. Chúng tôi vẫn còn đó Scott McTominay và Fred, hôm nay họ không đá chính, song chúng tôi vẫn còn nhiều trận đấu và cơ hội được chia đều cho tất cả", vị chiến lược gia của MU nói thêm.

Ngoài tiền vệ số 6, Ole Gunnar Solskjaer cũng giành những lời có cánh cho tiền đạo đã lập hat-trick là Martial. "Tôi rất mừng cho cậu ấy, đó là những gì chúng tôi mong đợi ở Anthony. Cùng với những bàn thắng, hiệu suất của cậu ấy cũng rất tốt với khả năng pressing tuyến đầu. Tôi rất thích pha ghi bàn đầu tiên từ đường chuyền của Marcus, điều đó chứng tỏ Anthony ngày càng nhạy bén hơn với vị trí này".

Bên cạnh đó, HLV Solskjaer chỉ ra điều duy nhất chưa hài lòng trong trận này: "Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Điều duy nhất tôi có thể chỉ trích toàn đội, đó là chúng tôi không được phép bước vào giờ nghỉ giữa trận với cảm giác 100% rằng trận đấu đã kết thúc.

Chúng tôi có hiệp 2 tốt, kiểm soát đối thủ. Nếu nhìn vào con số 1 lần dứt điểm trúng khung thành trong cả trận của Sheffield, bạn biết rằng mình đang thực hiện tốt công việc. Chúng tôi pressing ổn, chuyền tốt và chạy rất nhiệt. Nhưng tôi muốn các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng sớm hơn nữa, để chúng tôi có thể nghỉ ngơi".

Bài liên quan