Mua bán sim 'khủng' 0977777777 giá 15 tỷ đồng, có đóng thuế thế nào?

Chủ nhật, 28/06/2020, 08:01 AM

Với giá bán lên tới 15 tỷ đồng, 0977777777 sẽ nằm trong top những sim số đẹp có giá bán ra cao nhất ở Việt Nam. Mua sim khủng này có phải nộp thuế?

Chiếc sim đẹp được cho là chuyển nhượng với giá 15 tỷ đồng.

Chiếc sim đẹp được cho là chuyển nhượng với giá 15 tỷ đồng.

Sim 'khủng' 0977777777 chốt giá 15 tỷ đồng?

Không quá "rình rang" như mọi thương vụ bán sim đẹp trước đây nhưng thương vụ chuyển nhượng sim bát thất 0977777777 cách đây vài hôm vẫn đủ gây sự chú ý trong giới buôn SIM, bởi giá trị của chiếc sim bát thất lên tới 15 tỷ đồng.

Hình ảnh lan truyền cho thấy, chiếc sim Viettel số đẹp đã được anh Trần Thành (một người nổi tiếng trong giới kinh doanh sim số đẹp và hiện đang sinh sống tại Huế) chuyển nhượng lại cho khách. Anh này đã từng mua lại số 0977777777 này cách đây hai năm để làm phong phú thêm bộ sưu tập sim. Hiện giờ bán lại với giá 15 tỷ đồng.

Người bán và người mua sau đó đã đến một điểm giao dịch của nhà mạng Viettel để tiến hành các thủ tục sang nhượng.

Theo lý giải của giới chơi sim, 0977777777 gọi là bát quý, trong đó số 9 mang ý nghĩa trường cửu, còn số 7 thể hiện cho sự may mắn, đi lên. Trên thị trường chỉ có khoảng 6 số dạng này. Vì có nhiều ý nghĩa và dãy số đẹp, qua thời gian, giá trị của sim tăng lên tiền tỷ.

Thực tế, vài năm lại đây, những vụ giao dịch sim với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng vẫn xảy ra rải rác tại Việt Nam. Tuy vậy, do số tiền của các giao dịch này quá lớn, nhiều người đặt nghi vấn về tính xác thực, liệu đây có phải là những giao dịch có thật hay chỉ là chiêu trò quảng cáo và nâng giá của giới buôn sim.

Bán sim 'khủng' có phải đóng thuế?

Với những tài sản có giá trị như sim "khủng" lên tới hơn 10 tỉ đồng thì những người bán có phải nộp thuế?

Theo tìm hiểu trường hợp chủ sim "khủng" đấy là cá nhân kinh doanh thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. 

Còn trường hợp nữa, nếu xác định đó là tài sản, người bán tài sản (ở đây không phải là bất động sản) thì không phải chịu thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác.

Trong khi đó, một luật sư cho rằng, theo nguyên tắc, bất cứ giao dịch mua bán nào đều phải nộp thuế. Tuy nhiên, Luật sư Hưng khẳng định, cái khó của cơ quan thuế hiện nay là các hình ảnh, video trên mạng xã hội không thể là chứng cứ, chỉ có thể là tài liệu tham khảo.

“Khi nào cơ quan thuế bắt quả tang giao dịch đang diễn ra thì mới truy thu thuế được”, Luật sư Hưng nói.