Mua khẩu trang phòng virus Corona nhưng phát hoảng khi nơi sản xuất là Vũ Hán

Thứ sáu, 31/01/2020, 15:20 PM

Một người phụ nữ ở Italia đã phát hoảng khi phát hiện ra khẩu trang mà cô định đeo để ngừa virus Corona lại được sản xuất từ tâm dịch Vũ Hán, tờ Euronews ngày 30/1 đưa tin.

 

 

Chiếc khẩu trang sản xuất ở Vũ Hán, tâm dịch virus Corona.

Người dùng Twitter có tên Lara, đang làm việc tại một sân bay ở Rome, nói với Euronews rằng cô đã quyết định đeo khẩu trang để bảo vệ mình khi nghe tin về dịch virus Corona.

"Tôi chọn tự bảo vệ mình bằng cách đeo nó (khẩu trang), Lara viết. Nhưng sau khi mua nó, cô nhận thấy thông tin trên bao bì cho thấy sản phẩm đến từ Vũ Hán, Trung Quốc, tâm điểm của vụ dịch.

Nó được sản xuất vào tháng 4/2019, nhiều tháng trước khi dịch bùng phát, và được phân phối bởi công ty dược phẩm Italia Farmaczabban.

Tiến sĩ Maria Catena Ingria, người làm việc tại Farmacie Igea, nơi Lara mua khẩu trang ngày 28/1, cho biết các đơn đặt hàng cho những khẩu trang này được thực hiện trước nhiều tháng và đến Italia mỗi ngày. Bà xác nhận khẩu trang được đặt hàng từ Vũ Hán.

Nhưng sự bùng phát của virus Corona đã khiến các nhà thuốc trên khắp Trung Quốc bị thiếu hàng khẩu trang và Trung Quốc đang yêu cầu chuyển hàng lại.

"Chúng tôi nhận khoảng 2.000 khẩu trang mỗi ngày, chúng tôi giữ lại một phần và một phần chúng tôi gửi lại cho họ”, Ingria nói.

Hiện tại, có 9 trường hợp bị xác nhận nhiễm virus Corona ở châu Âu, với 4 trường hợp ở  Pháp, 4 trường hợp ở Đức và một trường hợp ở Phần Lan.

Bài liên quan