Mưa lớn dồn dập tại miền Trung trong các tháng cuối năm 2022
Từ tháng 10-11/2022, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập tại Trung Bộ và Nam Bộ. Từ nay đến tháng 2/2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 8-10 cơn bão và ATNĐ, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền từ 3-5 cơn.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ENSO có khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina từ nay đến hết năm 2022 với xác suất khoảng 60-65% và khả năng còn kéo dài sang các tháng đầu năm 2023.
Từ nay đến tháng 2/2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 3-5 cơn. Đề phòng xảy ra bão có hướng di chuyển phức tạp và mưa lớn dồn dập tại khu vực miền Trung trong các tháng cuối năm 2022. Không ngoại trừ khả năng tháng 1/2023 vẫn còn xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông.
Đáng chú ý, không khí lạnh năm nay có khả năng hoạt động sớm và nền nhiệt độ các tháng đầu mùa Đông ở các tỉnh miền Bắc có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập trên phạm vi toàn quốc, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá.
Từ tháng 10-11/2022, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ dự báo lượng mưa cao hơn TBNN, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập. Ngoài ra, tại khu vực Nam Bộ trong những tháng đầu năm 2023 vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa cục bộ. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, lốc, mưa đá.
Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ: Nhiệt độ trung bình tháng 9-10/2022 ở mức cao hơn TBNN khoảng 0,5 độ C; tháng 11-12/2022 phổ biến thấp hơn TBNN khoảng 0,5-1,0 độ C; tháng 1-2/2023 nhiệt độ ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ tháng 9-10/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn TBNN khoảng 0,5 độ C; từ tháng 11/2022-2/2023 nhiệt độ phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.
Hiện nay, trên Biển Đông cũng đang tồn tại một vùng áp thấp. Tại khu vực ảnh hưởng trực tiếp của bão và áp thấp nhiệt đới, độ cao sóng lớn nhất từ 5-8m với vùng biển ngoài khơi và từ 4-6m tại vùng ven bờ.
Ven biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần đề phòng nước dâng do bão trong khoảng tháng từ nửa cuối tháng 8-10/2022, ven biển Trung Bộ xác suất cao (70%) sẽ xuất hiện một số đợt mực nước biển cao bất thường trong những ngày thủy triều cao và có xoáy thuận hoạt động ngoài khơi Trung Bộ hoặc không khí lạnh lấn sâu xuống Trung Bộ.
Từ tháng 10 đến tháng 12/2022, tại khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 6 đợt triều triều cường: Đợt 1 từ ngày 8-11/10, Đợt 2 từ ngày 26-31/10, Đợt 3 từ ngày 6-12/11, Đợt 4 từ ngày 23-29/11, Đợt 5 từ ngày 7-11/12 và Đợt 6 từ ngày 21-29/12, riêng 3 đợt triều cường vào những ngày cuối tháng 10, 11 và 12 (Đợt 2, 4 và 6) độ cao mực nước tại trạm hải văn Vũng Tầu vượt ngưỡng 4,0m, nguy cơ ngập lụt cao tại những khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông nếu thời gian triều cường trùng với kỳ gió chướng có cường độ mạnh.
Tại ven biển Tây Nam Bộ, khoảng từ cuối tháng 8-9/2022 cần đề phòng mực nước biển dâng cao bất thường gây sạt lở đê biển trong thời gian xuất hiện triều cường kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh (xác suất 70%).
Từ đầu năm 2022 ghi nhận đợt mưa lớn trái mùa ở khu vực Nam Trung Bộ gây thiệt hại về người và tài sản. Năm 2022 do ảnh hưởng bởi La Nina, nguy cơ thiên tai sẽ diễn ra phức tạp, khốc liệt và khó dự đoán hơn năm 2021.
Thời gian qua tại các tỉnh thành Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Ở nhiều nơi nguy cơ xảy ra các loại hình thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở, ngập úng tại các khu vực trũng, dự báo cuối năm 2022 mưa bão sẽ xảy ra dồn dập.
Trao đổi với về tình hình mưa lũ trong thời gian tới, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia) cho biết, tháng 5 có nhiều đợt tăng cường không khí lạnh từ phía bắc đẩy rãnh áp thấp xuống phía nam, gây mưa dông ở các tỉnh phía bắc, làm nền nhiệt độ giảm thấp. Nguyên nhân là do rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao.
Theo thống kê của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, nửa đầu năm nay, cả nước có 7 đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong đó, từ ngày 30/3 đến 2/4 có một đợt mưa lớn trái mùa ở khu vực Trung Bộ. Đặc biệt, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có lượng mưa phổ biến từ 200 - 450mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn. Ở Bắc Bộ, mưa lớn khiến một số sông nhỏ xuất hiện lũ sớm.
Mưa lớn đã gây ra tình trạng ngập úng đô thị ở nhiều nơi như Hà Nội, Hà Nam, Lào Cai, TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Thái Nguyên và gây ra một số trận lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên.
Thực tế cho thấy, mưa lũ năm nay đến sớm hơn so trung bình nhiều năm. Tháng 8 và 9, lượng mưa tại Bắc Bộ có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Theo nhận định, đối với khu vực Bắc Bộ, mùa mưa lũ năm nay đến sớm hơn năm 2021 và đỉnh lũ cũng phổ biến cao hơn năm 2021. Mưa lớn sẽ khiến sạt lở đất, lũ quét, lũ ống xuất hiện với tần suất nhiều hơn so năm 2021. Không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm và nhiệt độ các tháng đầu mùa đông ở các tỉnh miền bắc có khả năng thấp hơn so trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chủ đề
Trung Quốc phát hiện 2 mỏ vàng tổng trữ lượng 2.000 tấn
Dự báo thời tiết 12/12: Mưa và rét buốt, miền Bắc 'trở mình' chóng mặt
Chuyên gia nói gì về diễn biến đợt rét đậm ở miền Bắc và mưa lũ ở miền Trung?
Cảnh báo sạt lở, lũ quét ở 6 tỉnh miền Trung
Miền Trung chủ động ứng phó với đợt mưa lũ lớn từ 3-10/11

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu tới thăm Tập đoàn T&T Group
21/08/2025, 10:34
Giảm 30% tiền thuê đất năm 2025 theo Nghị định mới
20/08/2025, 10:53
Hôm nay 20/8: hàng loạt trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn 2025
20/08/2025, 10:51
Áp thấp vào vịnh Bắc Bộ, cảnh báo mưa lớn ngày 18/8
18/08/2025, 11:13
Sau Hà Nội và TP HCM, Đà Nẵng xem xét chuyển xe xăng sang xe điện
18/08/2025, 11:10
Hưng Yên tập trung triển khai các dự án giao thông trọng điểm
12/08/2025, 11:25
Rà soát, tháo gỡ các vướng mắc trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai
11/08/2025, 11:00
Thủ tướng yêu cầu ổn định ngay chỗ ở cho người dân mất nhà do mưa lũ
06/08/2025, 11:39Miền Bắc ghi nhận mức tiêu thụ điện kỷ lục từ trước tới nay
Vào lúc 22h30 ngày 4/8/2025, công suất tiêu thụ điện trên toàn hệ thống đạt 18.983,9MW, sản lượng điện thương phẩm lên tới 393,090 triệu kWh, mức cao kỷ lục.
Từ chiều tối nay (5/8) miền Bắc sẽ đón mưa rất lớn
Từ chiều tối và đêm nay (5/8) đến đêm mai (6/8), miền Bắc sẽ đón một đợt mưa rất lớn. Dự báo lượng mưa cao nhất có nơi trên 250mm.
Thủ tướng chỉ đạo khen thưởng Trưởng bản Mùa A Thi cứu 90 người dân
Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ và tỉnh Điện Biên làm báo cáo đề xuất khen thưởng Trưởng bản Mùa A Thi đã dũng cảm, quyết đoán góp phần cứu 90 người khỏi lũ quét ở Điện Biên.
Hà Nội yêu cầu tạm dừng đào đường, vỉa hè dịp Quốc khánh
Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tạm dừng việc thi công đào đường, hè đường trên địa bàn từ ngày 11/8 đến hết ngày 5/9, ngoại trừ một số công trình xử lý sự cố đột xuất.
Xử lý sự cố nghiêm trọng do giông lốc tại cầu Thái Bình
Tối 30/7, một trận giông lốc mạnh đã gây ra sự cố nghiêm trọng tại cầu Thái Bình, thuộc phường Thái Bình (Hưng Yên). Giông lốc khiến 50m lan can bên phải cầu tại Km85+157 trên Quốc lộ 10, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng và cột điện rơi xuống sông Trà Lý.
Mừng Quốc khánh, Hà Nội sẽ bắn 300 quả pháo hoa tầm cao vào tối 10/8
Dự kiến vào tối 10/8, Hà Nội sẽ bắn 300 quả pháo hoa tầm cao tại khu vực đường đua F1, phường Từ Liêm nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Hướng dẫn chính sách nhà công vụ cho cán bộ, công chức phải di chuyển chỗ ở
Chính phủ yêu cầu đến 30/9, Bộ Xây dựng phải ban hành, hướng dẫn thực hiện chính sách nhà công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức phải di chuyển chỗ ở sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Ngày 27/7: Một ngày để biết ơn – một đời để tiếp bước
Ngày 27 tháng 7 – Ngày Thương binh Liệt sĩ – là dịp để cả dân tộc Việt Nam cùng cúi đầu tưởng nhớ những người đã ngã xuống và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã hiến dâng máu xương cho Tổ quốc
Vinamilk 'viết tiếp câu chuyện hòa bình' bằng tranh và hành động
“Bức tranh nhỏ, nhưng tình cảm thì lớn lắm. Thế hệ sau vẫn nhớ đến chúng tôi, thế là đủ ấm lòng rồi”, thượng sĩ Nguyễn Chí Tường – cựu chiến binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (xã Long Điền, TPHCM) xúc động chia sẻ khi nhận được bức tranh do chính con em nhân viên Vinamilk vẽ tặng.