Mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng Điện Biên, Sơn La, Yên Bái…

Thứ sáu, 31/08/2018, 10:09 AM

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 31/8, cả nước có thể có mưa dông, miền Bắc, miền Trung mưa to.

mua-lon-gay-thiet-hai-nghiem-trong-dien-bien-son-la-yen-bai
Mưa lớn khiến nhiều tỉnh phía bắc bị ngập, lụt. Ảnh ngập Sơn La/ nguồn VOV

Hiện nay Vùng áp thấp trên đất liền các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục dịch chuyển về phía Tây Bắc. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp phát triển từ tầng thấp đến 5000m đang dịch chuyển sâu vào đất liền khu vực Tây Bắc, trong ngày hôm nay (31/8) khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa vừa đến mưa to (lượng mưa 25-50mm/12 giờ), riêng Sơn La, Điện Biên, Lai Châu có mưa rất to (50-100mm/12 giờ).

Trong ngày hôm nay 31/8 cao điểm mưa lớn tập trung ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, đặc biệt là các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1, riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La: cấp 2.

Hiện nay, trên khu vực tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa 3 giờ vừa qua ở Điện Biên 76mm; Keo Lôm (Điện Biên): 38mm; Phì Nhừ (Điện Biên) 34mm; Thủy Điện Mường Hum (Lào Cai) 46mm, Mường Chiên (Sơn La) 22mm, Dào San (Lai Châu) 12mm,…

Nhận định, trong sáng nay 31/8, khu vực các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa từ 30-50mm.

Trong khoảng sáng 31/8, sạt lở đất và lũ quét có nguy cơ cao xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, đặc biệt ở các huyện:  Bát Xát (Lào Cai); Quỳnh Nhai, Phù Yên (Sơn La); Điện Biên, Điện Biên Đông (Điện Biên), Phong Thổ (Lai Châu).

Mưa lũ gây thiệt hại 120 tỷ đồng tại Điện Biên

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên cho biết, toàn tỉnh có 73 nhà dân bị thiệt hại, gần 300 ha nông nghiệp, thủy sản bị vùi lấp, hư hỏng; 14 điểm trường bị ngập, thiệt hại nặng do sạt lở, đổ tường; 6 công trình thủy lợi, 25 tuyến đường giao thông bị sạt lở.

Nhiều tuyến đường nội tỉnh đi các huyện Nậm Pồ, Tủa Chùa vẫn đang trong tình trạng ách tắc cục bộ. Thiệt hại ước khoảng 120 tỉ đồng.

mua-lon-gay-thiet-hai-nghiem-trong-dien-bien-son-la-yen-bai
Người dân Điện Biên đang dọn bùn đất giúp các em học sinh sớm bước vào năm học mới. Ảnh Kế Toại/Nông Nghiệp
mua-lon-gay-thiet-hai-nghiem-trong-dien-bien-son-la-yen-bai
Mưa lớn khiến nhiều ngôi nhà của người dân tại Điện Biên bị ngập lụt, hư hại. Ảnh Kế Toại/Nông Nghiệp

Đặc biệt, 14 điểm trường bị ngập thiệt hại; 6 công trình thủy lợi hư hỏng, 1 đập bị vỡ; hơn 300m kênh mương bị đứt gãy, sạt lở, 150m kè rọ đá bị hư hỏng. Ngoài ra, mưa lũ làm 25 tuyến đường giao thông bị thiệt hại sạt lở; 693 vị trí bị sạt lở; 166.179m3 đất đá sạt lở taluy dương; 4.914m3 đất tắc cống rãnh; 6 tứ nón bị hư hỏng; 341m taluy âm sạt lở; 1 cầu bê tông cốt thép bị trôi; 10 rọ đá trôi; 1 cống bị trôi; 1 ngầm tràn bị trôi…

Tại huyện Nậm Pồ, 2 xã bị thiệt hại nặng nhất là Chà Nưa và Chà Cang. Toàn huyện Nậm Pồ có 43 ngôi nhà bị sạt lở, trong đó có 2 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Mưa lớn làm đất đá sạt lở khiến 3 trường học, bưu điện, đài tưởng niệm liệt sỹ và trụ sở cũ UBND xã Chà Nưa bị ngập trong bùn từ 20 – 30cm, riêng bưu điện xã ngập hơn 1m. Về sản xuất nông nghiệp có 70,56ha lúa bị ngập nước chưa xác định cụ thể thiệt hại; 23ha lúa nương bị sạt; 35ha sắn bị vùi lấp; gần 15ha ao cá bị tràn bờ… Ước tính tổng thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng.

Sơn La 110 ngôi nhà bị ảnh hưởng

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Sơn La, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân.

Tại tỉnh Sơn La, mưa lũ đã khiến 1 người ở bản Cáp Na, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi; 1 người ở bản Khúm Khia, xã Hua Nhàn huyện Bắc Yên bị thương do đá lăn trúng người. Về nhà ở, có tổng cộng 110 nhà ở các huyện Mai Sơn, Mường La, Quỳnh Nhai, Vân Hồ, Bắc Yên, Yên Châu và TP Sơn La bị ảnh hưởng; nhiều hộ trong số này đã phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

mua-lon-gay-thiet-hai-nghiem-trong-dien-bien-son-la-yen-bai
Mưa lũ làm nhiều trường học trên địa bàn xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La bị ngập úng. Ảnh: TTXVN phát

Về sản xuất, thống kê ban đầu đã có trên 100 héc ta diện tích lúa ruộng và cây ăn quả bị thiệt hại, hàng nghìn m2 ao cá bị cuốn trôi, với sản lượng cá bị cuốn trôi trên 5 tấn; nhiều trường học và công trình công cộng bị nước ngập, sạt tà luy dương hoặc sập đổ tường bao…

Về giao thông, tính đến thời điểm cuối chiều 30/8, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 43 điểm ách tắc giao thông trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ. Riêng tuyến đường Chiềng Khoa - Mường Men, huyện Vân Hồ (địa phận bản Ui) sạt lở chiều dài 100m, với khối lượng đất đá ước khoảng 1.000 m3, hiện các phương tiện giao thông không qua lại được, xã Mường Men đang bị cô lập. Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện ở tỉnh, khiến hàng nghìn khách hàng ở các huyện Phù Yên, Vân Hồ, Bắc Yên bị mất điện.

Yên Bái lũ quét gây thiệt hại Nghĩa Lộ

Tại tỉnh Yên Bái, mưa lớn đã gây ra lũ quét ở Ngòi Thia, xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn làm một người chết là bà Lò Thị Lặn, sinh năm 1974, trú tại bản Nà Ban, xã Thạch Lương bị lũ cuốn trôi trên đường ra thăm ruộng lúa.

Ngay trong sáng nay, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Chấn cũng đã phải di dời khẩn cấp 78 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, sạt lở.

Hiện tại, trên địa bàn Yên Bái trời vẫn đang mưa. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn các địa phương vẫn đang tích cực chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó, nhằm giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thanh Hóa nhiều nhà dân bị đổ sập xuống lòng sông do mưa lũ

Mưa lớn liên tục những ngày qua đã gây ra tình trạng sạt lở, lũ dâng cao ở các con sông trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát.

Sáng nay (30/8), một ngôi nhà ở thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn đã bị đổ sập xuống lòng sông do sạt lở bờ sông.

Ông Vũ Văn Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho biết, ngôi nhà bị sập này nằm trên tuyến đường mới từ xã Trung Thượng đi xã Sơn Lư và nằm sát mép sông Lò. Trước đó, chính quyền địa phương đã vận động gia đình đưa người và tài sản đi sơ tán do có nguy cơ sạt lở cao.

mua-lon-gay-thiet-hai-nghiem-trong-dien-bien-son-la-yen-bai
Ngôi nhà kiên cố 2 tầng tại Quan Hóa - Thanh Hóa bị sập

Mưa lũ cũng khiến tuyến quốc lộ 217 bị ách tắc tại Km67 (đoạn qua xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn) và quốc lộ 16 (đoạn bản Chanh, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn), hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả.

Thông tin từ UBND huyện Quan Hóa, mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng ở các xã Trung Sơn, Trung Thành và Thành Sơn.

Tại bản Co Me, xã Trung Sơn, một trường tiểu học đã bị sập hoàn toàn, nhiều nhà dân bị đất đá tràn vào nhà và vùi lấp. Hiện, chính quyền địa phương đã di dời những hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ghi nhận tới thời điểm này, chưa có thiệt hại về người.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong ngày 31/8, Thanh Hóa còn có mưa to nguy cơ lũ quét và sạt lở đất rất lớn.

Hòa Bình mưa lớn sập tường nhà làm bé 2 tuổi tử vong

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cho biết, do mưa lớn trên địa bàn diễn ra mưa lớn kéo dài gây hậu quả về người và tài sản.

Theo đó, tại xóm Co Lương, xã Vạn Mai đã xảy ra sạt lở đất đá gây sập tường nhà của một hộ gia đình khiến cháu C. (2 tuổi) tử vong. Mẹ của cháu là chị Phạm Thị Thoa (30 tuổi) cũng bị thương và được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng huyện Mai Châu và xã Vạn Mai nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa người bị thương tới bệnh viện cũng như thăm hỏi và hỗ trợ tổng số tiền 5 triệu đồng mai táng cho cháu bé.

Được biết, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mai Châu đã di dời khẩn cấp 5 hộ gia đình nằm trong vùng nguy hiểm gần với khu vực có cháu bé thiệt mạng đến nơi an toàn. 

 

Dự báo thời tiết 31/8: Tin mưa lớn, lũ khẩn cấp trên đất liền và vùng áp thấp trên Biển

Dự báo thời tiết 31/8 cho biết, Hà Nội sáng nay (31/8) có mưa, mưa rào, từ trưa và chiều nay mưa giảm nhanh.

 

Vùng núi phía Bắc mưa to gây thiệt hại nghiêm trọng

Mưa lớn những ngày qua khiến vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét.

 

10 điểm đến hấp dẫn không nên bỏ lỡ vào mùa thu

Dưới đây là 10 điểm đến hấp dẫn du khách trong mùa thu theo gợi ý của National Geographic Travel.