Mưa lớn liên tục người dân lại lo Hà Nội tái diễn trận lụt lịch sử

Thứ ba, 18/08/2020, 08:48 AM

Cơn mưa chiều tối 17/8 đã khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội chìm sâu trong biển nước, mưa dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài khiến viễn tưởng trận lụt lịch sử năm 2008 lại hiện về.

Phố cổ ở Hà Nội ngập chìm bánh xe ô tô khiến người dân lo ngại tái diễn trận lụt lịch sử năm 2008. (Ảnh: Dân Trí).

Phố cổ ở Hà Nội ngập chìm bánh xe ô tô khiến người dân lo ngại tái diễn trận lụt lịch sử năm 2008. (Ảnh: Dân Trí).

Mấy ngày nay thời tiết ở Hà Nội có mưa lớn liên tục kéo dài trong nhiều giờ, đỉnh điểm là cơn mưa chiều tối 17/8, đã khiến nhiều tuyến phố bị ngập nặng.

Ghi nhận cho thấy, các tuyến phố cổ ở Hoàn Kiếm như Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng... hay các tuyến phố ở Hà Đông như Phùng Hưng, Nguyễn Trãi đều bị ngập với mực nước khá sâu.

Trong khi đó, theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc trong hôm nay (18/8) tiếp tục có mưa với lượng phổ biến có nơi trên 40mm. Riêng tại Hà Nội từ nay đến ngày mai (19/8) dự báo có lúc có mưa vừa, mưa to và dông.... 

Đặc biệt, cơn áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão cũng đang tiến gần bờ.

Chính vì vậy, nhiều người dân đang lo ngại nếu tiếp tục mưa lớn TP Hà Nội sẽ có nguy cơ tái diễn lại trận lụt lịch sử năm 2008.

Phố Nguyễn Chí Thanh trong trận lụt lịch sử 2008. (Nguồn: Tư liệu).

Phố Nguyễn Chí Thanh trong trận lụt lịch sử 2008. (Nguồn: Tư liệu).

"Chỉ mới trận mưa đầu mùa thôi mà ngay cả những nơi gần hồ Gươm như phố Đinh Tiên Hoàng còn bị ngập thế thì thử hỏi vài ngày tới nếu mưa liên tục TP có tái diễn trận lụt năm 2008 không?", Anh Quang một người dân sống tại Hà Nội lo ngại.

Tháng 5/2020, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết: Hiện khu vực nội thành Thủ đô còn tồn tại 16 điểm úng ngập cục bộ.

Theo ông Sơn, các điểm ngập úng cục bộ này tồn tại ở một số quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy...

Trao đổi với PV, một số chuyên gia khí tượng cho rằng: Rất khó để TP Hà Nội tái diễn trận lụt năm 2008 bởi so với năm 2008 thì nay hệ thống thoát nước của Hà Nội đã được cải thiện nhiều. Hơn nữa năm 2008 lượng mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày liền nên nước không có thời gian để thoát.

Học sinh Hà Nội trong trận lụt 2008. (Nguồn: Tiền Phong).

Học sinh Hà Nội trong trận lụt 2008. (Nguồn: Tiền Phong).

"Hiện nay mưa to chỉ kéo dài 1, 2 tiếng và úng ngập chỉ là tạm thời nên chũng ta cũng không cần quá lo ngại..." vị này chia sẻ.

Tuy nhiên, theo vị này thời tiết khí hậu ngày càng khắc nghiệt và khó đoán nên cũng không thể đưa ra dự báo chính xác 100%. Với các trận mưa lớn, kéo dài, Hà Nội chắc chắn sẽ còn nhiều điểm bị ngập úng và không loại trừ tái diễn trận lụt lịch sử năm 2008 nếu không chủ động ứng phó…

Bài liên quan