Mưa lũ Khánh Hòa: Học sinh được nghỉ học, bao giờ đến trường?

Thứ hai, 30/11/2020, 10:28 AM

Mưa lũ Khánh Hòa diễn biến phức tạp, học sinh được nghỉ học vào ngày 30/11 và tiếp tục theo dõi tình hình để chủ động cho lịch học.

Mưa lũ Khánh Hòa: Học sinh được nghỉ học trong ngày 30/11.

Mưa lũ Khánh Hòa: Học sinh được nghỉ học trong ngày 30/11.

Học sinh Khánh Hòa nghỉ học trong hôm nay

Từ ngày 28/11, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương miền Trung đã xảy ra mưa lũ lớn. Tại một số nơi đã xảy ra tình trạng sạt lở.

Trước diễn biến phức tạp này, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đã có thông báo khẩn gửi các phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc cho học sinh nghỉ học.

Cụ thể: Sở yêu cầu các đơn vị cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh được nghỉ học ngày 30/11 để phòng, tránh mưa lũ.

Đồng thời, yêu cầu tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để chủ động cho học sinh nghỉ trong các ngày tiếp theo (nếu mưa lũ lớn tiếp tục xảy ra).

Bên cạnh đó, các đơn vị nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Sở GD&ĐT về việc chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại, bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong tình hình mưa, lũ hiện nay. Đồng thời, khắc phục ngay những thiệt hại do mưa, lũ gây ra (nếu có) và xây dựng kế hoạch học bù những ngày nghỉ do thiên tai vào thời gian thích hợp.  

Sạt lở xảy ra nhiều nơi

Vụ sạt lở nghiêm trọng trên đường Nha Trang - Đà Lạt xảy ra vào lúc 17h ngày 29/11 tại Km60+590 Quốc lộ 27C (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Theo Chi cục quản lý Đường bộ III.3, ước khối lượng vụ sạt lở tại điểm này gần 2.000m3. Theo cơ quan chức năng, hiện trên tuyến nhiều điểm nước từ trên núi chảy tràn xuống mặt đường, gây khó khăn cho người dân đi lại. Do đó, cơ quan chức năng cảnh báo người dân không lưu thông qua khu vực này, nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Quốc lộ 27C dài hơn 120 km, nối TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Đoạn qua đèo Khánh Lê cao 1.700m, dài 33 km, được cho là đèo dài nhất Việt Nam. Tuyến đèo uốn lượn qua nhiều vách núi, khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu đến 300m.

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tính từ 13h ngày 28/11 đến 13h ngày 29/11 phổ biến từ 100-150mm, riêng TP. Cam Ranh là 206mm, trạm đo tại đập Am Chúa là 336mm...

Sạt lở núi khiến 3 căn nhà đổ sập ở Đắk Lắk

Sáng 30/11, ông Lê Văn Long - Chủ tịch UBND huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn huyện đã xảy ra tình trạng sạt lở đất làm 3 căn nhà dân bị đổ sập hoàn toàn. Rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Tình trạng sạt lở xảy ra trên địa bàn xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông. (Ảnh: Dân trí).

Tình trạng sạt lở xảy ra trên địa bàn xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông. (Ảnh: Dân trí).

Theo ông Long, trước tình trạng mưa lớn kéo dài, UBND huyện dự báo được việc sạt lở nên từ sáng 29/11, lực lượng chức năng đã di dời 23 hộ dân cùng tài sản ở xã Hòa Phong và Hòa Lễ đến khu vực an toàn.

"Đến chiều tối 29/11, ngọn núi phía sau nhà dân ở thôn 2 (xã Hòa Phong) bị sạt lở làm hư hỏng tường nhà dân và sau đó làm 3 căn nhà đổ sập hoàn toàn. Bên cạnh đó, nhiều ngôi nhà ở xã Hòa Lễ cũng bị đất đá vùi lấp một phần", ông Long thông tin.

Cũng theo vị chủ tịch, người dân đã được huyện bố trí nơi ăn ở, nghỉ ngơi tại hội trường thôn, UBND xã…. Hiện tại, các khu vực sạt lở đã được bố trí lực lượng chức năng không cho người dân tới gần.

Empty