Mưa lũ miền Trung: Nhiều nơi cho học sinh nghỉ học

Thứ năm, 15/10/2020, 10:41 AM

Mưa lũ miền Trung đã làm 44 người chết và 6 người mất tích, nhiều nơi cho học sinh nghỉ học, các sinh viên cũng được phép lùi ngày nhập học.

Mưa lũ miền Trung gây hư hại nhiều tuyến đường giao thông. (Ảnh: IT).

Mưa lũ miền Trung gây hư hại nhiều tuyến đường giao thông. (Ảnh: IT).

Mưa lũ miền Trung làm 44 người chết

Thống kê đến tối 14/10 về tình hình mưa lũ miền Trung của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho thấy: Đã có 44 người chết và 6 người mất tích.

Theo đó, Quảng Bình có 2 người, Quảng Trị: 13 người, Thừa Thiên Huế: 10 người, Đà Nẵng: 3 người, Quảng Nam: 10 người, Quảng Ngãi: 3 người, Gia Lai: 1 người, Đắk Lắk: 1 người, Kon Tum: 1 người và vẫn còn mất tích 6 người. Các đơn vị quân đội huy động hơn 8.000 người và 209 phương tiện ô tô, tàu, xuồng các loại, phối hợp với các lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Liên quan đến sự cố thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế): Kết thúc ngày tìm kiếm 14/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được 24 công nhân ra ngoài an toàn và đưa 1 thi thể nạn nhân ra ngoài. Thi thể này là công nhân tử vong ở Rào Trăng 3, được đồng nghiệp đưa về Rào Trăng 4.

Toàn bộ khu vực nhà điều hành thuỷ điện Rào Trăng 3 được san bằng, vùi lấp bởi hàng chục nghìn khối đất đá. (Ảnh: Pháp luật và bạn đọc).

Toàn bộ khu vực nhà điều hành thuỷ điện Rào Trăng 3 được san bằng, vùi lấp bởi hàng chục nghìn khối đất đá. (Ảnh: Pháp luật và bạn đọc).

Thông tin xác minh ban đầu, thi thể được đưa ra hôm qua (14/10) là anh Tạ Văn Nghĩa, quê Thanh Hóa. Anh Nghĩa là nhân viên lái máy ở thủy điện Rào Trăng 3. Việc tìm kiếm cứu hộ tiếp tục được các cơ quan chức năng thực hiện trong hôm nay 15/10.

Nhiều nơi cho học sinh, sinh viên nghỉ học

Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều nơi đã cho học sinh nghỉ học, sinh viên được lùi lại ngày nhập trường. Cụ thể: Đại học Đà Nẵng và ĐH Huế đã có công văn gửi Bộ GD&ĐT đề nghị gia hạn thời gian xác nhận nhập học.

Theo đó, những thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào các trường ĐH thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc ĐH Đà Nẵng theo hình thức xét tuyển kết quả thi THPT 2020 sẽ được gia hạn xác nhận nhập học đến 17h ngày 13/10/2020, tính theo dấu bưu điện.

Lốc xoáy kinh hoàng làm sập nhà xưởng Khu Công nghiệp Tân Hương - Tiền Giang. (Ảnh: FB).

Lốc xoáy kinh hoàng làm sập nhà xưởng Khu Công nghiệp Tân Hương - Tiền Giang. (Ảnh: FB).

Hội đồng tuyển sinh ĐH hệ chính quy ĐH Huế năm 2020 cũng gia hạn thời gian xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển ĐH bằng phương thức xét điểm THPT đợt 1 đến 17h ngày đến 20/10/2020, tính theo dấu bưu điện.

Giám đốc ĐH Huế cũng đã chỉ đạo các bộ phận đón tiếp sinh viên nhập học có các kênh liên lạc kịp thời. Đại học Huế sẽ tiếp tục kéo dài thời gian nhập học đến 20-10. KTX sinh viên và Nhà khách Đại học Huế sẽ ưu tiên đón sinh viên mới, mặc dầu đã hết chỗ nhưng vẫn tiếp tục bố trí để sinh viên và người nhà có thể trú nghỉ.

SV ĐH Huế vẫn tiếp tục nghỉ học và được khuyến cáo tránh di chuyển trong thời gian này. Đối với những SV ở vùng thấp trũng khi di chuyển cần báo cho Ban chỉ đạo để hỗ trợ, không tự ý di chuyển mất an toàn. Các khu KTX đảm bảo an toàn, đón các em trú ẩn bị ngập lụt và cung cấp đồ ăn, nước uống theo nguồn dự trữ. Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế cũng đã mở cửa giảng đường để SV ngoại trú ở vùng thấp trũng vào ở.

Các địa phương như Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Quảng Bình… đều đang cho học sinh nghỉ học do tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp. 

Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đơn vị này đã có văn bản gửi phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị và các đơn vị trực thuộc yêu cầu có phương án bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên khi đến trường; chủ động cho phép học sinh nghỉ học tùy theo diễn biến của bão, lũ tại địa phương.

Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến các tỉnh phía nam như Cà Mau, Tiền Giang. Tại huyện U Minh, một số trường tiểu học, mầm non được phép UBND huyện U Minh cho học sinh tạm nghỉ học từ ngày 14 đến 16/10.

Chính quyền địa phương các huyện cho biết, những ngày qua, mưa lớn kéo dài, dông lốc cục bộ, mực nước sông rạch dâng cao, làm ngập đường giao thông nông thôn, nhà dân và trường học.

Ở Tiền Giang chiều 14/10 cũng xuất hiện lốc xoáy làm sập nhà xưởng Khu Công nghiệp Tân Hương.

Tạm dừng 25 đoàn tàu, hơn 2.000 khách bị ảnh hưởng

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 7/10/2020 phạm vi các tỉnh miền Trung và cơn bão số 6 ngày 11/10/2020 đã gây ngập lụt, sạt lở, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh tại nhiều vị trí, không thể chạy tàu, dẫn đến thiệt hại lớn về hạ tầng, vận tải.

Cụ thể, chỉ tính riêng từ ngày 12/10/2020 đến ngày 13/10/2020, các đoạn đường từ Km 656+130 - Km657+500, Km677+800 - Km678+000, Km681+270 - Km681+470, Km682+500 - Km682+700, Km 683+300 - Km 683+500, nước dâng cao do mưa kéo dài, ngập trên đỉnh ray từ 400-800mm. Vì vậy phải phong tỏa các khu gian: Mỹ Chánh - Phò Trạch, Hiền Sỹ - Văn Xá, Văn Xá - Huế, không cho tàu chạy qua.

Đến 22h00 ngày 13/10/2020, nước mới rút. Ngay sau khi nước rút, Tổng công ty đã chỉ đạo đơn vị đường sắt tập trung vật tư, nhân lực để kiểm tra, sửa chữa. Đến 0h14 ngày 14/10/2020 trả đường với tốc độ 5 km/h, giải tỏa các khu gian: Mỹ Chánh - Phò Trạch, Hiền Sỹ - Văn Xá, Văn Xá - Huế. Đến 02h30 đã thông toàn bộ tuyến đường sắt Bắc - Nam. Đến nay việc tổ chức chạy tàu khách, tàu hàng phục vụ khách hàng trở lại bình thường.

Do ngập lụt, hư hỏng đường sắt trên tuyến này, ngành Đường sắt đã phải giải thể 25 đoàn tàu khách. Đồng thời, lập 25 đoàn tại các ga dọc đường để tiếp tục vận chuyển hành khách.

Ngành Đường sắt cũng đã phải thực hiện chuyển tải hành khách bằng ô tô giữa các điểm bị ngập, hỏng, không thể chạy tàu với con số lên đến 2.042 hành khách. 38 đoàn tàu hàng cũng phải tạm dừng.

Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm phòng chống dịch bệnh trong mưa lũ ở miền Trung

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long mới đây đã ký công điện số 1625/CĐ-BYT gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố: Quảng Ninh đến Phú Yên và các Đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Trung về việc triển khai công tác y tế ứng phó mưa, lũ lụt và bão số 7.

Bộ Y tế (Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn) yêu cầu các vụ/cục, cơ quan Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh/thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Trung tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ lụt, đặc biệt là cơn bão số 7 để bổ sung kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Rà soát các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để bảo đảm công tác cấp cứu, thu dung, điều trị và phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân không bị gián đoạn.

Chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư y tế phòng, chống lụt bão, tổ chức trực ban, trực cấp cứu, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân khi cần. Triển khai các phương án bảo vệ hoặc di dời các cơ sở y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế; chủ động sơ tán cơ sở y tế ở những vùng thấp, trũng, vùng có nguy cơ lũ quét, lũ ống và sạt lở đất. Khẩn trương khắc phục các cơ sở y tế bị ngập (vệ sinh, điện, nước sạch...) để sớm đưa vào khám bệnh, chữa bệnh.

Duy trì chế độ trực các đội cấp cứu cơ động; các tổ đội cơ động phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường sẵn sàng hỗ trợ cho tuyến dưới khi có yêu cầu.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và các đơn vị y tế khác, chủ động phối hợp với Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương, để thống nhất phương án hỗ trợ, cấp cứu, điều trị các nạn nhân tại các khu vực bị ảnh hướng, tổn thất do thiên tai, đặc biệt là sự cố sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Các cơ sở y tế rà soát lượng dự trữ thuốc, hóa chất và vật tư y tế kịp thời bổ sung lượng dự trữ thuốc, hoá chất, vật tư cần thiết.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại, nhu cầu và khả năng bảo đảm y tế của địa phương và đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ khi vượt quá khả năng của địa phương (qua các vụ/cục chuyên môn và Văn phòng thường trực BCH Phòng chống thiên tai Bộ Y tế; ĐT: 024.62732027; fax 024.62732207, Email: [email protected] ) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ quyết định...

Bài liên quan