Thứ bảy, 02/04/2022, 19:02 PM
  • Click để copy

Mưa lũ trái mùa ở Thừa Thiên Huế, hơn 15 nghìn ha lúa bị ngập úng, nhiều tuyến đường chìm trong nước

Mưa lụt vào đầu tháng 4 ở Thừa Thiên Huế đã khiến hơn 15 nghìn ha lúa bị ngập úng, nhiều tuyến đường chìm trong nước lụt.

Người dân Xuân Tùy (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) chèo ghe đi lại. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Người dân Xuân Tùy (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) chèo ghe đi lại. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Đến ngày 2/4, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên những ngày qua, tại tỉnh này đã xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng.

Đây là đợt mưa có lượng và cường độ lớn, lũ trái mùa, mưa to ở vùng núi kết hợp với vùng đồng bằng đã gây ra đợt lũ trên diện rộng.

Một số vùng hạ du sông Bồ ở huyện Quảng Điền ngâm mình trong nước lụt do mưa lớn những ngày trở lại đây cùng việc thủy điện Hương Điền điều tiết nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 500-1.000m3/s.

Vùng rốn lũ của xã Quảng Phú. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Vùng rốn lũ của xã Quảng Phú. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ghi nhận tại thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, các con đường quanh làng đã chìm trong màu nước bạc. Mức ngập từ 0,2-0,4m.

Theo người dân nơi đây, hiếm khi nào mưa lũ diễn ra vào thời điểm này. Nước lụt đã khiến hoa màu, lúa của người dân ngâm trong nước, có nguy cơ mất trắng.

Theo Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, diện tích lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 bị ngập úng khoảng 15.185 ha. Ngoài ra, một số các cây trồng khác bị ngập úng khoảng 1.136ha.

Một số tuyến giao thông huyết mạch ở huyện Quảng Điền bị ngập, ảnh hưởng các phương tiện giao thông đi lại như tỉnh lộ 19 và tỉnh lộ 8 qua xã Quảng Thọ ngập sâu 0,2-0,3m, tỉnh lộ 4 đoạn qua xã Quảng An, Quảng Thành ngập sâu khoảng 0,2-0,3m. Đoạn đập tràn ở cầu Đen xã Quảng Phước ngập sâu khoảng +0,4m. Phần lớn các đường giao thông liên xã, liên thôn thuộc một số xã bị ngập từ 0,2-0,3m, giao thông đi lại khó khăn.

Các con đường quanh làng đều bị ngập. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Các con đường quanh làng đều bị ngập. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ở TP Huế, do mưa cường suất lớn vùng đồng bằng đã gây ngập úng, ngập lụt cục bộ thoát chậm cho một số tuyến đường nội đô thành phố Huế như Phạm Thị Liên, Ngô Đức Kế... ngập 0,1-0,2m; Phan Anh, Nguyễn Hữu Cảnh, khu An Cựu City... ngập 0,15-0,2m.

Ở thị xã Hương Thủy, tại kiệt 259, 269 Võ Trác (phường Thủy Lương) ngập khoảng 0,3m; kiệt 101 Thái Thuận ngập khoảng 0,3m; tổ 2 kiệt 151 Trần Hoàn ngập khoảng 0,3m... Đường sông Đại Giang (phường Thủy Châu) ngập 0,3m dài 800m...

Theo Chi cục Quản lý đường bộ II.5, do ảnh hưởng mưa to đến rất to nên đường Hồ Chí Minh phân đoạn La Sơn - Túy Loan tại km 25 (qua huyện Nam Đông) bị sạt lở ta luy dương gây tắc đường, Chi cục Quản lý đường bộ II.5 đã yêu cầu các đơn vị rào đóng 2 đầu điếm sạt lở và phân luồng đảm bảo an toàn. 

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú:

Mưa lũ trái mùa.

Mưa lũ trái mùa.

Vớt những cây rau khoai dưới màu nước bạc.

Vớt những cây rau khoai dưới màu nước bạc.

Nước lụt lăm le ở ngoài ngõ.

Nước lụt lăm le ở ngoài ngõ.

Lúa ngâm mình trong nước.

Lúa ngâm mình trong nước.

Ở Thừa Thiên Huế, diện tích lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 bị ngập úng khoảng 15.185 ha.

Ở Thừa Thiên Huế, diện tích lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 bị ngập úng khoảng 15.185 ha.

Mức ngập từ 0,2-0,4m.

Mức ngập từ 0,2-0,4m.

Giao thông bị chia cắt do mưa lũ.

Giao thông bị chia cắt do mưa lũ.