Mưa trở lại tạm dừng tìm kiếm nạn nhân ở Rào Trăng 3

Thứ hai, 26/10/2020, 09:32 AM

Do hai cơn bão sắp đổ bộ vào miền Trung, hơn 100 nhân lực tham gia tìm kiếm tạm rút ra khỏi thủy điện Rào Trăng 3 và 4, xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) để đảm bảo an toàn.

Mưa trở lại tạm dừng tìm kiếm nạn nhân ở Rào Trăng 3. Ảnh: Võ Thạnh

Mưa trở lại tạm dừng tìm kiếm nạn nhân ở Rào Trăng 3. Ảnh: Võ Thạnh

Chiều 25/10, ông Phan Thiên Định - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết việc tìm kiếm các công nhân ở Rào Trăng 3 sẽ "tạm dừng vài ngày do mưa lớn". Hơn 100 nhân lực tham gia tìm kiếm rút ra khỏi thuỷ điện Rào Trăng 3 và 4, xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) để đảm bảo an toàn.

"Dự báo những ngày tới Huế sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng bão. Đoạn đường từ thủy điện Rào Trăng 4 vào Rào Trăng 3 có nguy cơ tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm cho lực lượng tìm kiếm" ông Định nói.

Sau bão Molave, lực lượng tìm kiếm sẽ vào lại thủy điện Rào Trăng 3 để tiếp tục tìm kiếm 12 công nhân mất tích.

10 ngày qua, sau bữa cơm sáng tại thủy điện Rào Trăng 4, những người lính cứu hộ đi vào thủy điện Rào Trăng 3, cách đó 10 km để tìm kiếm nhóm công nhân đang mất tích. Đến chiều tối, đoàn lại trở lại Rào Trăng 4 nghỉ ngơi. Cùng với lực lượng cứu hộ, 7 xe múc, 5 xe ben được huy động vào hiện trường hỗ trợ tìm kiếm.

Lúc 0h ngày 12/10, ngọn núi nằm cạnh thủy điện Rào Trăng 3 đổ xuống, san phẳng nhà điều hành, 17 công nhân bị vùi lấp. Hai thi thể được tìm thấy trong ngày 14 và 16/10. Một tuần sau, thêm hai thi thể được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Hiện trường thủy điện Rào Trăng 3, nơi 12 công nhân đang mất tích. Ảnh: Võ Thạnh

Hiện trường thủy điện Rào Trăng 3, nơi 12 công nhân đang mất tích. Ảnh: Võ Thạnh

Tính đến chiều 24/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm được 5 thi thể công nhân, đưa ra khỏi hiện trường và tiếp tục các thủ tục xác định danh tính, bàn giao cho gia đình nạn nhân.

Như vậy, hiện vẫn còn 12 công nhân Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 mất tích sau vụ sạt lở từ đêm 12/10.

Bão Saudel dù suy yếu vẫn mạnh cấp 9, được dự báo thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, lúc 1h sáng 26/10. Theo sau là bão Molave đang mạnh lên, tiến vào Biển Đông nên việc tìm kiếm phải tạm dừng để đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu nạn.

Bài liên quan