Mua xăng tích trữ, hai vợ chồng bị bỏng nặng

Thứ ba, 14/04/2020, 10:34 AM

Do giá xăng giảm, đường xã đi đến cây xăng khá xa, nên người dân vùng cao mua xăng tích trữ không may xảy ra sự cố dẫn đến bị bỏng nặng.

Hai vợ chồng bị bỏng nặng đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Yên Hoa. Ảnh: Thái Sơn.

Hai vợ chồng bị bỏng nặng đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Yên Hoa. Ảnh: Thái Sơn.

Bệnh viện Đa khoa Yên Hoa, Na Hang (Tuyên Quang), cho biết vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân bỏng nặng do cháy xăng.

Đó là chị Cháng Thị Sàn (37 tuổi) và chồng Bàn Văn Quang (32 tuổi), trú tại thôn Pắc Củng, xã Thượng Nông, huyện Na Hang nhập viện trọng tình trạng bị bỏng nặng.

Anh Bản Văn Quang bị bỏng 80% cơ thể, chị Cháng Thị Sàng, hiện đang mang thai, bỏng nhẹ ở phần bụng và tay.

Nguyên nhân được xác định là điện thoại đang sạc, không may chập điện gây cháy vào chăn và lan sang làm cháy nổ can xăng gần đó.

Các bác sỹ bệnh viện đa khoa Yên Hoa đang tích cực điều trị, cả hai bệnh nhân đang dần hồi phục.

Empty

Do giá xăng những ngày gần đây có sự điều chỉnh giảm, đường xã đi đến cây xăng khá xa, nên người dân vùng cao thường có thói quen hay mua cả can về tích trữ và dùng dần.

Qua vụ cháy nổ này, thiết nghĩ các địa phương trên địa bàn huyện Na Hang (Tuyên Quang) cần có các biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức người dân không nên mua xăng dầu tích trữ, dễ dẫn tới tai nạn thương tâm như trên.

Ở nhiều tỉnh thành trên cả nước đã xảy ra không ít những vụ cháy, nổ do xăng, dầu được người dân tích trữ trong nhà. Gần đây nhất, vào khoảng 18h ngày 22/12/2019, một nam thanh niên (sinh năm 2001) ngụ tại Bình Dương, đã mua 200.000 đồng xăng về để trong nhà. Khi người này, vừa chiết xăng từ can xăng 10 lít vào xe máy vừa ngậm điếu thuốc lá thì bất ngờ một ngọn lửa lớn bùng lên bao trùm toàn bộ căn nhà, hậu quả khiến 4 người trong gia đình phải nhập viện cấp cứu.

Từ vụ việc nêu trên, có thể thấy hành vi tích trữ xăng dầu là hoàn toàn không an toàn. 

Bài liên quan