Muối chấm Hảo Hảo có ‘xóa ngôi’ bột canh tôm chua cay ‘thần thánh’?

Thứ năm, 09/04/2020, 15:54 PM

Cộng đồng mạng háo hức khi hay thông tin Acecook Việt Nam ra mắt hũ Muối chấm Hảo Hảo với bình luận tạm biệt “tuổi thơ dữ dội” trữ muối như trữ... vàng.

Cộng đồng mạng háo hức khi hay thông tin Acecook Việt Nam ra mắt hũ Muối chấm Hảo Hảo với bình luận tạm biệt “tuổi thơ dữ dội” trữ muối như trữ... vàng.

Cộng đồng mạng háo hức khi hay thông tin Acecook Việt Nam ra mắt hũ Muối chấm Hảo Hảo với bình luận tạm biệt “tuổi thơ dữ dội” trữ muối như trữ... vàng.

Muối chấm Hảo Hảo rò rỉ hình ảnh đầu tiên

Những hình ảnh đầu tiên về Muối chấm Hảo Hảo chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều chị em háo hức nghĩ đến việc mua cả block về chấm cóc, xoài, ổi....

Hàng loạt bình luận của chị em như: “Trước giờ ăn mì tôm toàn phải tích góp muối. Giờ thì tha hồ ăn rồi”.

Hay: “Ngày xưa có chút muối ăn toàn phải tranh nhau. Nghĩ cảnh mua gói mì chỉ lăm le lấy gói muối mà tức ghê”... “Xoài, cóc, ổi ơi chị mang muối đến đây!”

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Acecook Việt Nam, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, Acecook sẽ cho ra mắt sản phẩm mới là Muối chấm Hảo Hảo, vị Tôm chua cay.

Quy cách đóng gói của sản phẩm này là 120gr/hũ và 24 hũ/thùng.

Acecook cho biết công ty sẽ bắt đầu xuất bán sản phẩm mới này cho các Nhà phân phối từ ngày 9/4 và nhà phân phối bán ra từ ngày 13/4.

Muối chấm Hảo Hảo có ‘xóa ngôi’ bột canh tôm chua cay ‘thần thánh’?

Muối chấm Hảo Hảo có ‘xóa ngôi’ bột canh tôm chua cay ‘thần thánh’?

Trước khi Acecook chính thức bán muối chấm, trên thị trường cũng đã có nhiều nơi bán lẻ các gói gia vị tương tự như các gói bên trong mì Hảo Hảo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, chất lượng các gói gia vị này không "chuẩn" như muối bên trong các gói mì.

Văn bản không nói rõ về giá cả cụ thể cho sản phẩm. Tuy nhiên, thông tin về Acecook cho ra mắt dòng muối chấm Hảo Hảo đã nhận sự phản hồi tích cực từ người dùng. Bài viết thông báo về sản phẩm mới của Hảo Hảo thu hút hơn 7.000 tương tác vào ngày 8/4.

Muối chấm Hảo Hảo hay muối chấm thủ công ngon hơn?

Tuổi thơ 8X, 9X gắn với trái cây quanh vườn như mơ, xoài, ổi, cóc... khi đó một gói bột canh chua cay nhỏ trong gọi mì tôm Hảo Hảo cực kỳ quý. Không phải lúc nào cũng có gói gia vị trong mì tôm Hảo Hảo sẵn, để ngon hơn phải tự trộn muối chấm thủ công.

Muối chấm thủ công lúc ấy đơn giản chỉ là muối trắng, một chút mì chính, mấy lát ớt tươi, vắt quất hoặc chanh để tạo vị chua.

Empty

Tuy không đầy đủ vị như bột canh Hảo Hảo nhưng muối chấm thủ công với nhiều người lại ngon hơn, dễ làm, vị cay hơn do dùng ớt tươi.

Thành phần bột canh chủ yếu là: muối, đường, bột tiêu, bột ớt, hành lá sấy, bột tỏi và chất điều vị. Công dụng chính của chúng là: tẩm ướp nguyên liệu, nêm nếm thức ăn, chấm trái cây tươi, hải sản. Trung bình, 1 gói bột canh sẽ thường chứa 128kcal, 0.4 - 0.6g chất béo, 1.7g chất đạm và 0.6g Carbohydrate.

Theo nghiên cứu, bột canh sẽ làm món ăn ngon hơn, nhưng muối lại tốt cho sức khỏe nhiều hơn. Do đó, chúng ta không nên dùng bột canh thay cho muối bởi có thể gây ra tình trạng thiếu I-ốt và dẫn tới hậu quả khôn lường. Thiếu i-ốt là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng bướu cổ, cao huyết áp và những hậu quả khác.

Trong quá trình sản xuất bột canh, thành phần I-ốt có khả năng bị bốc hơi. Do đó, bạn sử dụng bột canh sẽ không có thành phần I-ốt ở trong đó. Nếu thói quen diễn ra thường xuyên, cơ thể sẽ thiếu I-ốt trầm trọng và gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Muối chấm Hảo Hảo hay muối chấm thủ công ngon hơn? Có nên dùng bột canh, muối chấm thay muối?

Bài liên quan