Mỹ cân nhắc dỡ bỏ một số thuế quan đối với Trung Quốc

Thứ hai, 06/06/2022, 14:20 PM

Chính quyền ông Biden đang xem xét cắt giảm thuế đối với một số mặt hàng Trung Quốc để giải quyết tình trạng lạm phát trong nước.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ - bà Gina Raimondo (Ảnh: The New York Times)

Bộ trưởng Thương mại Mỹ - bà Gina Raimondo (Ảnh: The New York Times)

Ngày 5/6, Bộ trưởng Thương mại Mỹ - bà Gina Raimondo nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị cân nhắc dỡ bỏ một số thuế quan đối với Trung Quốc (TQ) mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt, nhằm đối phó tình trạng lạm phát trong nước đang tăng phi mã, hãng Reuters đưa tin.

Khi được hỏi về việc liệu chính quyền ông Biden có cân nhắc dỡ bỏ thuế quan đối với TQ để giảm lạm phát không, bà Raimondo nói rằng: "Chúng tôi đang trong quá trình xem xét vấn đề này. Tổng thống sẽ là người ra quyết định cuối cùng".

Bà cho biết rằng có thể sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với một số mặt hàng như đồ gia dụng, xe đạp... nhưng sẽ giữ mức thuế đối với thép và nhôm để bảo vệ ngành thép và người lao động trong nước.

Theo Reuters, TQ cũng cho rằng việc giảm thuế sẽ cắt giảm chi phí cho người tiêu dùng Mỹ.

Trong giai đoạn 2018-2019, chính quyền ông Trump đã áp đặt thuế quan đối với hàng trăm tỉ USD hàng hóa TQ, dẫn đến một cuộc chiến tranh thương mại vô cùng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.