Mỹ cho xuất viện nhầm bệnh nhân mắc virus corona

Thứ tư, 12/02/2020, 09:10 AM

Lỗi phát sinh từ một bệnh viện ở San Diego và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã dẫn đến việc một người phụ nữ mắc chủng virus corona mới từ Vũ Hán được cho ra viện.

China_Outbreak_US_Evacuees_05073-1-1

CNN ngày 11/2 dẫn lời một quan chức y tế cho biết, do bị nhầm lẫn, nữ bệnh nhân mắc virus corona Vũ Hán đã được gửi trở lại căn cứ không quân thủy quân lục chiến Miramar thay vì phải ở lại bệnh viện.

Người phụ nữ này được chuyển về Mỹ vào ngày 5/2 trên một chuyến bay di tản người Mỹ khỏi Vũ Hán của Bộ Ngoại giao. Sau đó, cô cùng những người khác trên máy bay được cách ly tại căn cứ Miramar. Ngày hôm sau, cô bắt đầu có các triệu chứng nhiễm chủng virus corona mới và được đưa đến bệnh viện UC San Diego Health cùng ba người khác cũng có vài triệu chứng.

Bệnh viện đã gửi mẫu xét nghiệm của họ đến phòng thí nghiệm của CDC ở Atlanta. Theo nguồn tin của CNN, ba trong số 4 mẫu xét nghiệm bị dán nhãn không chính xác và vì vậy chúng không được làm xét nghiệm. Phòng thí nghiệm CDC đã không nhận ra các mẫu xét nghiệm đó là của các bệnh nhân đến từ căn cứ Miramar.

Sau đó, các nhân viên CDC đã trao nhầm cho UC San Diego Health kết quả của những bệnh nhân khác đã thử nghiệm âm tính. Sai lầm đó đã khiến 4 bệnh nhân đến từ căn cứ Miramar được chuyển trở lại căn cứ vào chiều 9/2 để tiếp tục cách ly.

Sau khi họ trở lại căn cứ, lỗi mới được phát hiện và các bệnh nhân được xét nghiệm lại. Kết quả cho thấy nữ bệnh nhân bị dương tính và cô ấy đã được chuyển trở lại bệnh viện UC San Diego Health vào sáng 10/2. Theo các nguồn tin, người phụ nữ bị khá nhẹ, chỉ bị ho nhẹ và không bị sốt. Ba bệnh nhân còn lại âm tính  với virus corona Vũ Hán.

Người phát ngôn của bệnh viện chưa đưa ra bình luận về các vấn đề xét nghiệm.

Bệnh nhân đã đeo khẩu trang khi cô được chuyển đến và từ bệnh viện trở về. Tài xế cũng được trang bị thiết bị bảo vệ.

Hiện Mỹ có 13 trường hợp nhiễm chủng virus corona mới từ Vũ Hán. 11 trong số đó gần đây đã đến Trung Quốc; hai trường hợp còn lại là trường hợp lây truyền trong nước.

Bài liên quan