Mỹ có hơn 100.000 ca nhiễm, New York lập nhà xác dã chiến

Thứ bảy, 28/03/2020, 10:00 AM

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins ngày 27/3, nước Mỹ ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm Covid-19. Lần đầu tiên kể từ vụ khủng bố 11/9/2001, New York lập nhà xác dã chiến để phòng số ca tử vong tăng cao.

New York dựng nhà xác dã chiến bên ngoài bệnh viện Bellevue ở Manhattan.

New York dựng nhà xác dã chiến bên ngoài bệnh viện Bellevue ở Manhattan.

Nước Mỹ đã ghi nhận 103.798 người nhiễm, trong đó có 1.693 người tử vong. Vùng dịch lớn nhất là ở New York, nơi có gần một nửa số ca nhiễm ở nước Mỹ. Khiến hệ thống các bệnh viện quá tải.

Trong bối cảnh đó, New York dựng nhà xác dã chiến bên ngoài bệnh viện Bellevue ở Manhattan, nhằm chuẩn bị cho tình huống số ca tử vong do Covid-19 tăng mạnh.

"Chúng ta đang trong cuộc khủng hoảng sức khoẻ cộng đồng, thành phố đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Kế hoạch dự phòng nhằm chuẩn bị cho mọi điều có thể xảy ra", ông Worthy-Davis, phát ngôn viên văn phòng giám định y tế New York, nói.

Nhà xác dã chiến sẽ được sử dụng trong trường hợp nhà xác cố định của thành phố quá tải.

Nhà xác thành phố New York có sức chứa từ 800-900 thi thể cùng một thời điểm và hiện chưa quá tải.  Tuy nhiên, giới chức thành phố đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, khi số ca tử vong do Covid-19 tăng mạnh.

Theo Worthy-Davis, các lều và xe tải của nhà xác dã chiến bên ngoài bệnh viện Bellevue có thể chứa tối đa 3.600 thi thể.

New York hiện có hơn 500 người chết và đang bị thiếu hụt nghiêm trọng giường bệnh, thiết bị bảo vệ cá nhân và máy thở.

Mỹ đang là ổ dịch lớn nhất thế giới. Tỷ lệ tử vong của Mỹ hiện đang là 1,5%, mức khá thấp so với tỷ lệ tử vong toàn cầu.

Tỷ lệ này có thể giảm vì chiến dịch xét nghiệm rộng hơn cho thấy nhiều người dương tính nhưng không có triệu chứng.

Bài liên quan