Thế giới
29/11/2017 23:38Mỹ 'rủ rê' Trung Quốc tăng cường trừng phạt Triều Tiên
Ông Trump đồng thời kêu gọi lãnh đạo Trung Quốc "sử dụng tất cả các biện pháp có thể" để thuyết phục đồng minh cứng đầu của họ "trở về với tiến trình phi hạt nhân hóa".
Hiện vẫn chưa rõ ông Trump đang hướng đến lệnh trừng phạt bổ sung do Mỹ đưa ra hay các biện pháp trừng phạt khác từ phía Liên Hợp Quốc. Dù thế nào, một thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn rất cần thiết để có thể thông qua kế hoạch hành động. Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ có phiên họp khẩn cấp vào chiều ngày thứ Tư.
Ông Trump đã đăng trên Twitter nội dung cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ đã đề cập đến hành vi khiêu khích từ phía Triều Tiên, rằng các lệnh trừng phạt sẽ áp đặt lên Triều Tiên trong hôm nay và vấn đề sẽ được xử lí ngay lập tức.
Sau gần 2 tháng tạm dừng chương trình thử nghiệm tên lửa hạt nhân, Triều Tiên cho biết tên lửa được phóng lần này có sức mạnh đáng kể, tương đương với một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Chính phủ và các nhà phân tích đều thừa nhận rằng Triều Tiên đã có một bước nhảy vọt trong khả năng chế tạo tên lửa.
Một số nhà quan sát cho rằng, tên lửa Hwasong-15 (Hỏa Tinh 15) với quỹ đạo tầm cao và rơi xuống vùng biển Nhật Bản cách đây không lâu hoàn toàn có khả năng tiến đến Washington và toàn bộ lãnh thổ bờ biển phía Đông của nước Mỹ.
Điều này đồng nghĩa với việc Bình Nhưỡng đã có thể phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt với khả năng tiến công vào lãnh thổ nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump hứa rằng sẽ ngăn cản Triều Tiên bằng mọi giá – kể cả việc sử dụng các biện pháp quân sự khi cần thiết.
Tuyên bố của Nhà Trắng về nội dung cuộc điện đàm giữa Trump và Tập Cận Bình đã khẳng định rõ “quyết tâm của nước Mỹ bảo vệ người dân và các đồng minh”. Ông Trump cũng “nhấn mạnh sự cần thiết của Trung Quốc trong việc áp dụng tất cả các biện pháp có thể để thuyết phục Triều Tiên chấm dứt các hành vi gây kích động và quay trở lại tiến trình phi hạt nhân hóa”.
Hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết, ông Tập Cận Bình đã khẳng định với ông Trump rằng phi hạt nhân hóa Triều Tiên, duy trì các cam kết quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân và gìn giữ hòa bình, ổn định là mục tiêu không hề đổi thay của Trung Quốc.
Ông Tập cũng nói thêm: “Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ liên lạc với nước Mỹ và các bên liên quan, cùng thúc đẩy giải quyết vấn đề hạt nhân theo hướng hòa bình thông qua đối thoại và đàm phán”.
Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên đã được tăng cường vào tuần trước khi chính quyền của Trump tuyên bố Triều Tiên tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Những lệnh trừng phạt này nhằm vào các công ty vận tải Triều Tiên và các doanh nghiệp Trung Quốc làm việc với quốc gia này.
Về phía Triều Tiên, sáng ngày 30/11, nước này đã công bố các bức ảnh của tên lửa đạn đạo tầm xa mới của nước này, với hình dạng khá khác biệt so với thế hệ tên lửa trước đó.
Theo một bức ảnh đăng trên Rodong Sinmun - tờ báo của đảng Lao động Triều Tiên - phần trước của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 có hình tròn và khá tù, trong khi phần trước của ICBM Hwasong-14 thì nhọn.
Các bức ảnh cho thấy tên lửa Hwasong-15 được đặt trên một phương tiện chuyên chở kiêm bệ phóng tên lửa di động (TEL) 9 bánh, điều đó có nghĩa loại tên lửa mới này dài hơn Hwasong-14 (được chở trên bệ phóng 8 bánh).
Ảnh về vụ phóng tên lửa Hwasong-15 được Rodong Sinmun đăng trên 4 trang báo đầu tiên, trong đó có những bức ảnh cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra "chỉ đạo thực địa" tại khu vực phóng tên lửa ở phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng đăng tải những bức ảnh tương tự.