Mỹ để lại 40 người nhiễm virus COVID-19 trên tàu Diamond Princess

Thứ hai, 17/02/2020, 06:47 AM

Quan chức y tế cấp cao của Mỹ cho biết, 40 công dân nước này trên du thuyền Diamond Princess đã bị lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và họ sẽ phải tới bệnh viện ở Nhật Bản.

Du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly. Ảnh: AFP.

Du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly. Ảnh: AFP.

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) của Mỹ hôm 15/2 nói rằng 400 người Mỹ trên du thuyền Diamond Princess sẽ được sơ tán và bay về Mỹ. Tuy nhiên, không phải tất cả người Mỹ đều trở về.

Một quan chức y tế cấp cao của Mỹ ngày 16/2 cho biết, 40 công dân nước này trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly ở ngoài khơi thành phố Yokohama, Nhật Bản đã nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV). 

Phát biểu trong chương trình truyền hình Face the Nation của kênh CBS, ông Anthony Fauci thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ xác nhận: “40 người trong số họ đã bị lây nhiễm COVID-19 (nCoV). Họ sẽ không được đi bất cứ nơi đâu. Họ sẽ tới bệnh viện ở Nhật Bản.”

Trong khi đó, các hành khách người Mỹ trên du thuyền Diamond Princess trong sáng sớm cùng ngày đã bắt đầu sơ tán khỏi con tàu. Washington đã thuê 2 máy bay để đưa các hành khách trên trở về Mỹ.

Theo quy định, mọi công dân nước này rời khỏi du thuyền Diamond Princess sẽ phải trải qua giai đoạn giám sát cách ly thêm 14 ngày ở Mỹ.

Các hành khách Canada, Italy, Hàn Quốc và Hong Kong dự kiến cũng sớm rời du thuyền trong các nỗ lực sơ tán tương tự.

Du thuyền Diamond Princess đang trở thành một "ổ dịch nổi", là một thách thức lớn với hệ thống y tế Nhật Bản vốn đang lo ngại nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng trên đất liền. Du thuyền sang trọng bị cách ly sau khi một người đàn ông Hong Kong ngày 30/1 được phát hiện dương tính với virus corona sau khi rời tàu.

Bài liên quan