Mỹ dự tính ra tuyên bố Biển Đông vào tuần tới

Thứ bảy, 11/07/2020, 19:00 PM

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, chính quyền của Tổng thống Donald Trump dự tính sẽ ra tuyên bố về Biển Đông trong tuần sau.

Phi đội tiêm kích của 2 tàu sân bay dẫn đầu bởi 2 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm E-2C bay phía trước đội hình tạo nên hình ảnh rất ấn tượng, minh chứng cho sức mạnh hùng hậu của Hải quân Mỹ trong tập trận trên Biển Đông hồi đầu tháng 7/2020. Ảnh: Hải Quân Mỹ.

Phi đội tiêm kích của 2 tàu sân bay dẫn đầu bởi 2 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm E-2C bay phía trước đội hình tạo nên hình ảnh rất ấn tượng, minh chứng cho sức mạnh hùng hậu của Hải quân Mỹ trong tập trận trên Biển Đông hồi đầu tháng 7/2020. Ảnh: Hải Quân Mỹ.

Thông tin này được hai quan chức quen thuộc với vấn đề tiết lộ với Bloomberg hôm nay, nhưng không đề cập cụ thể đến nội dung của tuyên bố. Tuyên bố dự kiến được đưa ra tuần tới của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ đề cập đến những diễn biến gia tăng căng thẳng gần đây ở Biển Đông, nơi cả Washington và Bắc Kinh đang cạnh tranh giành ưu thế quân sự, hai nguồn tin nói.

Mỹ từng bày tỏ quan ngại về cuộc tập trận phi pháp của Trung Quốc gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam từ ngày 1/7 đến 5/7. Bộ Quốc phòng Mỹ tuần trước gọi đây là "hành động bất hợp pháp" và Washington dự kiến bày tỏ quan điểm chính thức về vấn đề này, theo một người biết rõ về kế hoạch.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump tăng cường chỉ trích Bắc Kinh về nhiều vấn đề, từ đại dịch Covid-19 đến thương mại. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông tin này.

Hôm 4/7, Mỹ đã điều tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz cùng tham gia diễn tập hiệp đồng trên Biển Đông, trong lúc Bắc Kinh tổ chức tập trận trái phép tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là một trong những cuộc diễn tập lớn nhất của hải quân Mỹ trong những năm qua tại Biển Đông.

Các quan chức Mỹ cho biết họ muốn thách thức yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc tại vùng biển này, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng vì vấn đề thương mại, đại dịch Covid-19 và luật an ninh Hong Kong.

Trung Quốc sau đó chỉ trích Mỹ "phô trương sức mạnh" với hành động này.

Trung Quốc gần đây thực hiện một loạt hoạt động gây hấn ở Biển Đông trong bối cảnh các nước tập trung đối phó với Covid-19. Bắc Kinh điều tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, sau đó bám sát tàu khoan của Malaysia. Tàu Trung Quốc cũng đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam. Bắc Kinh còn đơn phương tuyên bố thành lập các đơn vị hành chính ở Biển Đông, đặt tên cho các thực thể và cấm đánh bắt cá.

Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng liên tục bác cáo buộc tiến hành "hoạt động bất thường" trên Biển Đông và cho rằng Mỹ cố tình gây chia rẽ giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực.

Bài liên quan