Mỹ đưa Công ty có giàn khoan HD981 vào danh sách đen, Bộ Ngoại giao nói gì?

Thứ sáu, 04/12/2020, 14:01 PM

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bình luận trước thông tin Mỹ đưa 4 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách đen về quốc phòng, trong đó có công ty sở hữu giàn khoan Hải Dương-981.

CNOOC là chủ sở hữu giàn khoan Hải Dương 981 từng hoạt động trái phép trong vùng biển Việt Nam. (Ảnh: NLĐ).

CNOOC là chủ sở hữu giàn khoan Hải Dương 981 từng hoạt động trái phép trong vùng biển Việt Nam. (Ảnh: NLĐ).

Báo chí đưa tin: Ngày 3/12, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức đưa nhà sản xuất vi mạch hàng đầu của Trung Quốc SMIC và Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) vào danh sách đen gồm các công ty bị cáo buộc có liên quan đến quân đội Trung Quốc.

Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) là doanh nghiệp sở hữu giàn khoan Hải Dương 981, từng hoạt động trái phép trong vùng biển Việt Nam. 

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đưa CNOOC vào danh sách đen cũng bởi sự liên quan của tập đoàn này trong các hoạt động thăm dò năng lượng của Trung Quốc ở các vùng nước gây tranh cãi thuộc Biển Đông, trong đó có những vùng mà các đối tác và đồng minh Mỹ ở Đông Nam Á tuyên bố chủ quyền.

Các biện pháp trừng phạt mới nhất của chính quyền đương nhiệm Mỹ nhằm vào tập đoàn khổng lồ CNOOC là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Mỹ và các đồng minh nhằm ngăn chặn Bắc Kinh tích trữ các nguồn năng lượng quý giá ở vùng biển này.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 35 công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách này. Đánh giá của các bên quan sát trung lập, quyết định từ chính quyền của Tổng thống Trump được cho là có thể làm leo thang căng thẳng với Trung Quốc trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức.

Báo Dân Trí đưa tin: Nêu bình luận về việc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định nguyên tắc, Trung Quốc và Mỹ đều là đối tác quan trọng của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực nên Việt Nam luôn theo dõi các diễn biến trong quan hệ giữa 2 nước.

Bà Hằng cũng nêu rõ, Việt Nam kiên quyết phản đối việc xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán với các vùng biển của Việt Nam được xác định bởi Công ước luật Biển 1982.