Mỹ đứng đầu mọi chỉ số về Covid-19

Thứ bảy, 04/04/2020, 08:34 AM

Mỹ có số ca tử vong và ca nhiễm mới trong một ngày đứng đầu toàn cầu. Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang vải để dành khẩu trang y tế cho các nhân viên y tế.

Người dân đang chờ xét nghiệm Covid-19 bên ngoài Bệnh viện Elmhurst ở New York, hôm 27/3/2020. Ảnh: AP.

Người dân đang chờ xét nghiệm Covid-19 bên ngoài Bệnh viện Elmhurst ở New York, hôm 27/3/2020. Ảnh: AP.

Theo thống kê của đại học John Hopkins, trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm nhiều nhất thế giới số ca nhiễm mới và ca tử vong, lần lượt là 32.088 và 1.320 ca. Theo đó, Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với tổng cộng 277.161 ca nhiễm và 7.391 ca tử vong.

New York chiếm hơn một phần ba với 102.863 ca nhiễm, tăng 10.482 ca so với một ngày trước. Bang này ghi nhận thêm 562 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 2.935. Thống đốc Cuomo kêu gọi triển khai các nguồn lực trên khắp cả nước để giúp đỡ bang này đối phó với khủng hoảng.

Ngày 3/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) kêu gọi mọi người che mặt bằng khăn quàng cổ hoặc khẩu trang vải, để dành khẩu trang y tế cho các nhân viên y tế.

Trước đây Mỹ khuyến cáo người dân chỉ nên đeo khẩu trang khi bị bệnh hoặc chăm sóc bệnh nhân. Tuy nhiên, Anthony Fauci, người đứng đầu bộ phận bệnh truyền nhiễm tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ, cho biết thông tin gần đây cho thấy virus có thể lây lan cả khi mọi người nói chuyện, không chỉ ho và hắt hơi.

Giám đốc CDC Robert Redfield cảnh báo khoảng 25% người nhiễm Covid-19 có thể không biểu hiện triệu chứng.

Một số nơi tại Mỹ khuyến cáo dân chúng đeo khẩu trang. Thống đốc bang Pennsylvania cho rằng cách duy nhất để ngăn virus lây lan là "hành động như thể chúng ta đều đã nhiễm bệnh".

Khuyến cáo đeo khẩu trang được cho là có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu mặt hàng này tại Mỹ. Những quan chức tham gia họp báo về dịch bệnh tại Nhà Trắng cũng không đeo khẩu trang.

Tại cuộc họp báo ngày 3/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc đeo khẩu trang là tự nguyện. “Bạn không bắt buộc phải làm điều này và tôi chọn không làm, một số người có thể muốn làm điều đó và không sao cả", ông nói và thêm rằng ông sẽ không đeo khẩu trang khi gặp các lãnh đạo nước ngoài.

Dịch Covid-19 đã lây nhiễm 1.098.006 người trên toàn cầu, khiến 59.141 người tử vong, 228.405 người đã bình phục và 39.439 người đang nguy kịch.

Bài liên quan