Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), quân đội Mỹ và Hàn Quốc có thể sẽ ngừng các cuộc tập trận chung quy mô lớn ngay trong tuần này để khích lệ Triều Tiên giữ cam kết giải trừ hạt nhân.
my-han-quoc-huy-hang-loat-cuoc-tap-tran-lon-vi-trieu-tien
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có cuộc gặp lịch sử ngày 12/6/218.

Theo nguồn tin giấu tên của chính phủ Hàn Quốc, Mỹ - Hàn Quốc sẽ không chỉ hoãn các cuộc tập trận quy mô lớn mà còn cả các hoạt động huấn luyện quân sự định kỳ giữa 2 bên. Dù vậy, tuyên bố hoãn tập trận Mỹ - Hàn vẫn bao gồm điều khoản rằng họ sẽ nối lại tập trận nếu Triều Tiên không giữ cam kết giải trừ hạt nhân.

Nếu đúng như vậy thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện đúng cam kết với Triều Tiên. Tại cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6 tại Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẽ ngừng các cuộc tập trận với Hàn Quốc.

Theo các nguồn tin, tuyên bố của ông Trump có nghĩa là Mỹ - Hàn sẽ hoãn các cuộc tập trận thường niên quy mô lớn như Giải pháp then chốt (Key Resolve), Đại bàng non (Foal Eagle) và Người canh gác tự do Ulchi (Ulchi Freedom Guardian).

Được biết động thái trên từ phía Mỹ là do Tổng thống Trump tự đưa ra chứ không phải là yêu cầu từ phía Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng nhấn mạnh, ngừng tập trận có thể là cần thiết để Triều Tiên thực hiện cam kết giải trừ hạt nhân.

Ông Trump cho hay: "Ngừng tập trận chung trong suốt quá trình đàm phán là đề nghị của tôi bởi chúng quá tốn kém và tạo môi trường không tốt trong quá trình đàm phán chân thành",

Trong khi đó, việc ông Trump tuyên bố ngừng tập trận với Hàn Quốc có bao gồm lý do tốn kém khiến các đồng minh của Mỹ hoang mang.

Nếu quyết định trên được đưa ra thì đây có thể xem là lần đầu tiên Mỹ - Hàn Quốc hủy các cuộc tập trận vì muốn bày tỏ thiện chí với Triều Tiên.

Trước đó, ngày 14/6, các quan chức quân đội cấp cao của Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhóm họp để thực hiện các điều khoản trong khuôn khổ tuyên bố chung Bàn Môn Điếm. Đây được coi là cuộc gặp cấp tướng đầu tiên giữa 2 miền trong hơn 10 năm qua.

Tại cuộc gặp, phía Hàn Quốc đã bày tỏ mong muốn Triều Tiên di dời vị trí của hệ thống pháo tầm xa tới các khu vực cách Đường Ranh giới Quân sự chia cắt hai miền từ 30-40 km.

 

Báo Triều Tiên nói gì về ông Donald Trump sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều?

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), sau khi từ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều trở về, nhà lãnh đạo Kim Jong Un được ca ngợi như 1 vị anh hùng. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lần đầu tiên xuất hiện trên mặt báo Triều Tiên.