Mỹ hỗ trợ gần 4 triệu USD chống Covid-19 ở Việt Nam

Thứ năm, 21/05/2020, 18:00 PM

Chi nhánh của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ tại Việt Nam sẽ được cung cấp 3,9 triệu USD để chống Covid-19.

Tin thế giới 21/5: Chi nhánh của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ tại Việt Nam sẽ được cung cấp 3,9 triệu USD để chống Covid-19.

Tin thế giới 21/5: Chi nhánh của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ tại Việt Nam sẽ được cung cấp 3,9 triệu USD để chống Covid-19.

Tin thế giới 21/5: CDC Mỹ hỗ trợ 3,9 triệu USD chống Covid-19 ở Việt Nam

Số tiền hỗ trợ 3,9 triệu USD sẽ được sử dụng cho việc xét nghiệm, điều tra thực địa, giám sát, phân tích dữ liệu và kiểm soát việc lây lan của bệnh Covid-19.

"Với sự hợp tác lâu dài cùng CDC, Việt Nam đang đi đầu trong các nỗ lực toàn cầu để ngăn chặn, phát hiện và ứng phó Covid-19", Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho hay. Cơ quan này cũng cho biết mục tiêu trong nỗ lực ứng phó Covid-19 toàn cầu của CDC là hạn chế lây truyền từ người sang người, giảm thiểu tác động của dịch bệnh thông qua hợp tác với các quốc gia, đối tác phi chính phủ.

Tháng trước, Mỹ cho biết hỗ trợ 4,5 triệu USD cho Việt Nam. Khoản này nằm trong ngân sách 508 triệu USD mà Mỹ phân bổ cho toàn cầu chống dịch.

Tin thế giới 21/5: Bang Michigan hứng chịu thảm họa vỡ đập

Thống đốc bang Michigan, Gretchen Whitmer, đã ban bố tình trạng khẩn cấp tối 19/5 khi hai con đập ở bang này bị vỡ, hàng nghìn người phải sơ tán. Whitmer cam kết sẽ tìm ra người chịu trách nhiệm cho sự thiệt hại khủng khiếp này dù hai con đập vỡ sau khi các cơn bão lớn làm tăng đáng kể lượng mưa.

Giới chức thành phố Midland dự báo mực nước lũ sẽ cao hơn 1,5 mét so với một trận lũ lớn nhất vào năm 1986. Nó  được dự đoán là cơn “lũ 500 năm xảy ra một lần”.

Cục Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, thuật ngữ “lũ 500 năm” ám chỉ hiện tượng này có tỉ lệ xảy ra là 0.002%, tương đương 1/500 khả năng xảy ra trong một năm nhất định. 130 thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia Michigan đã được huy động để hỗ trợ sơ tán. 

Thảm họa này xảy ra khi Michigan đang phải đương đầu với dịch bệnh Covid-19. Bang này đã ghi nhận 53.000 ca nhiễm, trong đó có 5.000 người thiệt mạng.

Tin thế giới 21/5: Mỹ cảnh báo Ấn Độ cẩn thận với hành vi gây hấn ở biên giới của Trung Quốc

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở khu vực Nam Á, Alice Wells, cho rằng Trung Quốc thực hiện các vụ đụng độ ở biên giới với Ấn Độ nhằm thay đổi hiện trạng. Bà cho rằng các vụ giao tranh có tần suất ngày càng tăng ở khu vực Himalaya giữa Trung - Ấn có nhiều điểm tương đồng với những động thái “hung hăng” của Trung Quốc ở Biển Đông gần đây.

“Nếu mọi người theo dõi tình hình Biển Đông sẽ thấy Trung Quốc đang sử dụng chung một phương pháp và đó là liên tục gây hấn, liên tục có các động thái nhằm thay đổi quy tắc và thay đổi hiện trạng”, bà Wells phát biểu tại tổ chức Hội đồng Đại Tây Dương (Mỹ).

Trung Quốc và Ấn Độ căng thẳng liên tới chủ quyền ở khu vực biên giới từ năm 1962. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với một khu vực rộng 90.000 km2 hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Ấn Độ.

Theo bà Wells, Mỹ ủng hộ các tuyên bố của Ấn Độ, kêu gọi hai nước giải quyết các mâu thuẫn bằng các biện pháp ngoại giao.