Mỹ khởi động thủ tục tước giấy phép doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc

Thứ năm, 18/03/2021, 15:33 PM

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đang khởi động thủ tục xem xét tước giấy phép hoạt động tại Mỹ của China Unicom Americas, Pacific Networks cùng công ty con ComNet.

Mỹ sẽ tiếp tục 'rắn' với Trung Quốc?

Mỹ sẽ tiếp tục 'rắn' với Trung Quốc?

Theo Reuters, trước đó, tháng 4/2020, FCC cảnh báo có thể chấm dứt các hoạt động tại Mỹ của ba công ty viễn thông do nhà nước Trung Quốc kiểm soát, gồm China Telecom Corp Ltd, China Unicom Hong Kong Ltd, Pacific Networks Corp và công ty con ComNet (Mỹ).

China Telecom bắt đầu bị tước giấy phép từ tháng 12/2020 và nay đến lượt China Unicom Americas, Pacific Networks. Cả China Telecom và China Unicom Americas đều được phép cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế Mỹ từ 20 năm trước.

Ủy viên FCC Geoffrey Starks lưu ý nhiều nhà mạng Trung Quốc “sở hữu trung tâm dữ liệu riêng hoạt động tại các bang”. FCC hiện không có thẩm quyền “giải quyết nguy cơ an ninh quốc gia tiềm ẩn này”.

Tuần trước, cơ quan quản lý viễn thông của Mỹ ấn định 5 công ty Trung Quốc là nguy cơ an ninh quốc gia theo luật năm 2019 nhằm bảo vệ mạng lưới viễn thông Mỹ. Đó là Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology và Dahua Technology.

Tháng 4/2020, FCC chấp thuận yêu cầu sử dụng một phần cáp biển Mỹ - Châu Á của Google nhưng không tới Hong Kong. Trong khi đó, Facebook vừa rút lại đơn xin dùng cáp biển để chuyên chở dữ liệu Internet từ Mỹ với Hong Kong. Tháng 9 năm ngoái, Facebook, Amazon, China Mobile rút đơn xin kết nối San Francisco và Hong Kong như một phần trong hệ thống cáp tốc độ cao Bay to Bay.

Những động thái trên cho thấy Washington dưới thời Tổng thống Joe Biden đang tiếp tục các chính sách cứng rắn với các công ty công nghệ và viễn thông Trung Quốc, vốn bắt đầu dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Việc FCC khởi động thủ tục tước giấy phép ông lớn viễn thông Trung Quốc diễn ra ngay trước cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và những người đồng cấp Trung Quốc tại Anchorage, Alaska vào ngày 18/3 giờ địa phương (ngày 19/3 giờ Việt Nam).

Cuộc gặp này đánh dấu cuộc đối thoại song phương đầu tiên giữa chính quyền của tân Tổng thống Joe Biden với Bắc Kinh, trong bối cảnh hai bên tiếp tục đối đầu về nhiều vấn đề, từ Hong Kong đến an ninh hàng hải và chính sách kinh tế.

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Biden tiết lộ, các cuộc đối thoại ở Anchorage chỉ được coi như đợt thảo luận đầu tiên nhằm gia tăng hiểu biết giữa hai bên về "các lợi ích, ý định và ưu tiên". Phía Mỹ không kỳ vọng đạt được bất kỳ kết quả đàm phán cụ thể nào và dự kiến sẽ không ra tuyên bố chung với Trung Quốc sau đó.

Theo một quan chức khác, chính quyền Biden đặc biệt lưu ý đến việc Bắc Kinh trước đây ít khi giữ đúng các cam kết của họ với Washington.

Bất chấp kỳ vọng thấp đối với những hứa hẹn từ Bắc Kinh, các quan chức Mỹ tin chính quyền Biden sẽ tham gia đối thoại ở Alaska với ưu thế ngày càng tăng, khi xứ sở cờ hoa đang đạt được nhiều tiến bộ trong cuộc chiến chống Covid-19 cùng những nỗ lực khôi phục liên minh với các đối tác toàn cầu.